13/12/2016 13:30 GMT+7

Điều tra vụ tàu cá chở 15 thuyền viên bị đâm chìm

DOÃN HÒA - NGUYỄN VÂN
DOÃN HÒA - NGUYỄN VÂN

TTO - Theo trình báo của ông Hoàng Luận với cơ quan chức năng, khi tàu cá của ông đánh bắt cá thì bị một tàu cá số hiệu của tỉnh Thanh Hóa đâm chìm rồi bỏ chạy.

Đại diện Cục Hàng hải Việt Nam trao quà hỗ trợ tàu cá ông Luận gặp nạn trên biển - Ảnh: NGUYỄN VÂN

Sáng 13-12, tại đồn biên phòng Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (VMRCC) đã tổ chức bàn giao 15 thuyền viên trên tàu cá bị nạn vừa được cứu sống và lai dắt về bến Lạch Cờn an toàn.

Lực lượng biên phòng tỉnh Nghệ An đang liên lạc với Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa để phối hợp điều tra nguyên nhân khiến tàu cá của ông Hoàng Luận - 59 tuổi, ngụ phường Quỳnh Phương, TX Hoàng Mai - bị đâm chìm trên biển.

Theo trình báo của ông Luận với cơ quan chức năng, khoảng 4g sáng 12-12, tàu cá mang số hiệu NA 90144-TS do ông làm thuyền trưởng đánh bắt hải sản tại khu vực vịnh Bắc bộ, cách cửa Lạch Cờn gần 100 hải lý thì bị một tàu cá mang số hiệu tỉnh Thanh Hóa đâm vào mạn tàu rồi bỏ chạy.

Tàu của ông Luận phát tín hiệu cho các thuyền bạn cùng lực lượng biên phòng Nghệ An đề nghị được cứu hộ, cứu nạn. 15 thuyền viên trên tàu cố bám vào phần tàu còn nổi để chờ tàu cứu hộ đến.

Nhận được thông tin, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An đã điều động tàu gồm 15 cán bộ chiến sĩ ở Hải đội 2 và Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam điều tàu cùng 20 cán bộ chiến sĩ phối hợp cứu nạn.

Đến khoảng 8g sáng 13-12, tàu bị nạn của ông Hoàng Luận và toàn bộ thuyền viên đã được đưa về bến Lạch Cờn an toàn. Tàu bị hư hỏng nặng, bị đứt toác toàn bộ phần phía sau đuôi tàu, mạn phải toác kéo dài từ 5-6m, ước tính thiệt hại khoảng 300 triệu đồng.

Tại buổi lễ bàn giao, đại diện Cục Hàng hải Việt Nam, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam, chính quyền địa phương và Đồn biên phòng Quỳnh Phương đã trao quà, áo phao hỗ trợ các ngư dân vừa bị nạn.

Ông Hoàng Luận cho biết trước mắt gia đình sẽ sửa chữa tàu tại bến Lạch Cờn. Dự kiến sau khoảng một tháng sẽ khắc phục xong và có thể tiếp tục vươn khơi bám biển.

DOÃN HÒA - NGUYỄN VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên