29/03/2014 17:34 GMT+7

Điều tra vụ nữ sinh 17 tuổi bị sát hại tại nhà

THÂN HOÀNG
THÂN HOÀNG

TTO - Ngày 29-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Kiến An, Hải Phòng cho biết đang điều tra nguyên nhân Phạm Thúy H. (17 tuổi, P.Nam Sơn, Q.Kiến An, Hải Phòng) tử vong tại nhà.

JdxhIftf.jpgPhóng to
Thẻ học viên của Phạm Thúy H. - Ảnh: Viết Thắng
E594FafR.jpgPhóng to
Có người dân cho biết nhìn thấy hai người lạ mặt mở cổng đi vào nhà H. vào chiều 28-3 - Ảnh: Viết Thắng

Công an quận Kiến An nhận được tin báo vụ việc vào chiều tối 28-3. Theo đó, khi người nhà đi làm về thì phát hiện H. nằm hôn mê trên giường, mặt bê bết máu, miệng sùi bọt trắng. Gia đình ngay lập tức đưa H. vào bệnh viện cấp cứu, nhưng do bị mất nhiều máu, đồng thời ngộ độc thuốc diệt cỏ nên H. đã tử vong sáng 29-3.

Theo thông tin ban đầu, Công an quận Kiến An đã thu giữ một vỏ chai thuốc diệt cỏ, một con dao bầu tại nhà H. Ông Phạm Văn Cương (bố của H.) cho biết tại bệnh viện, khi tỉnh lại H. kể đang nằm ngủ trong nhà thì có hai người đàn ông phá cửa đi vào hỏi gia đình giấu tiền ở đâu.

H. nói không có, hai người này đã đổ thuốc diệt cỏ vào miệng H. và dùng dao chém nhiều nhát khiến em bất tỉnh. Tuy nhiên, ông Cương cho biết ông kiểm tra thì thấy nhà không bị mất cắp tài sản gì.

Ông Cương nói cũng không có mâu thuẫn lớn với ai nên không biết vì sao con gái bị giết tàn ác như vậy.

THÂN HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên