26/04/2021 11:34 GMT+7

Điều tra vụ hỏa hoạn khiến một người chết, một người nguy kịch

KHÁNH LINH
KHÁNH LINH

TTO - Ngày 26-4, Công an tỉnh Thái Bình cho biết đã chỉ đạo Công an huyện Tiền Hải phối hợp các phòng nghiệp vụ điều tra vụ hỏa hoạn khiến một người chết, một người bỏng nặng.

Điều tra vụ hỏa hoạn khiến một người chết, một người nguy kịch - Ảnh 1.

Hiện trường vụ hỏa hoạn khiến một người chết, một người bỏng nặng - Ảnh: M.QUANG

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, bác sĩ Trần Khánh Thu - trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình - cho biết bệnh viện đang điều trị cho bệnh nhân Nguyễn Sỹ Á (38 tuổi, trú xã Tây Tiến, huyện Tiền Hải, Thái Bình) bị bỏng nặng.

Liên quan đến vụ việc, Công an tỉnh Thái Bình cho biết đơn vị này đã chỉ đạo các phòng chức năng phối hợp với Công an huyện Tiền Hải điều tra vụ cháy làm một người phụ nữ chết và anh Á bị thương nặng, hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Theo kết quả điều tra, bước đầu xác định khoảng 23h50 ngày 23-4, tại nhà bà Trần Thị Nhung (66 tuổi, trú xã Tây Tiến, huyện Tiền Hải) xảy ra vụ cháy.

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phối hợp cùng Công an huyện Tiền Hải và nhân dân tổ chức dập lửa, cấp cứu người bị nạn. Đến rạng sáng 24-4, đám cháy được dập tắt.

Hậu quả, anh Nguyễn Sỹ Á (38 tuổi, con trai bà Nhung) bị bỏng nặng được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Chị Nguyễn Thị Hồng Nhung (28 tuổi, trú phường Kỳ Bá, TP Thái Bình, bạn gái anh Á) cũng bị bỏng nặng và tử vong tại bệnh viện.

Sau khi khám nghiệm tử thi nạn nhân, cơ quan công an đã bàn giao thi thể cho gia đình mai táng.

Một người thân của nạn nhân cho biết giữa chị Nhung và anh Á có quan hệ tình cảm riêng từ lâu. Bản thân anh Á đã có gia đình và có con riêng. Trước ngày xảy ra sự việc, giữa anh Á và người tình thường xuyên xảy ra mâu thuẫn cãi vã.

Người vợ bị chồng tẩm xăng đốt đã chết Người vợ bị chồng tẩm xăng đốt đã chết

TTO - Sau nhiều ngày nỗ lực cứu chữa nhưng do thương tích từ những vết bỏng quá nặng nên chị Nguyễn Thị Hương (37 tuổi, trú xã Bình Nguyên, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) đã không thể qua khỏi.

KHÁNH LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên