24/12/2018 18:44 GMT+7

Điều tra vụ chết người sau khi làm việc với công an phường

SƠN BÌNH
SƠN BÌNH

TTO - Công an TP.HCM cho biết đang điều tra vụ một người đàn ông chết sau khi làm việc tại trụ sở Công an phường 2, quận Tân Bình.

Điều tra vụ chết người sau khi làm việc với công an phường - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc tại khu vực chợ Phạm Văn Hai chiều 20-12 - Ảnh: A.X.

Chiều 24-12, đại tá Nguyễn Sỹ Quang - trưởng phòng tham mưu Công an TP.HCM - cho biết các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang tập trung kiểm tra, xác minh, khám nghiệm, giám định để làm rõ thông tin liên quan cái chết của ông Nguyễn Minh Sang (46 tuổi, ngụ quận Tân Bình).

Theo người nhà nạn nhân, ông Sang kinh doanh quán ăn tại chợ Phạm Văn Hai (phường 2, quận Tân Bình).

Chiều 20-12, ông Sang đi từ đường Ngô Thị Thu Minh đến đường Đinh Đền (khu vực sau chợ Phạm Văn Hai) thì thấy một nhóm người tụ tập đánh bạc ăn tiền bằng hình thức lắc bầu cua nên dừng lại xem.

Sau đó, lực lượng Công an phường 2 (quận Tân Bình) ập đến, nhiều người bỏ chạy, ông Sang cũng bỏ chạy theo.

Ông Sang chạy được một đoạn thì bị công an khống chế đưa về trụ sở Công an phường 2 làm việc. Sau đó, gia đình đến trụ sở thì thấy sức khỏe ông Sang không tốt, mặt xanh xao.

Thấy tình hình càng lúc diễn biến xấu nên gia đình đưa ông Sang đến Bệnh viện đa khoa Tân Bình và chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy.

Tại đây, bệnh viện cho biết ông Sang bị chấn thương vùng sọ não và đến ngày 23-12 ông Sang tử vong. 

SƠN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên