17/06/2014 22:53 GMT+7

Điều tàu chuyên dụng thường trực cứu nạn vùng biển Tây Nam

N.TRIỀU
N.TRIỀU

TTO - Chiều 17-6, tại cảng Hòn Chông (huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang), Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III đã tổ chức lễ ra quân làm nhiệm vụ thường trực tìm kiếm cứu nạn trên vùng biển Tây Nam.

uXo3IMmZ.jpgPhóng to
Tàu SAR 272 neo tại cảng Hòn Chông chiều 17-6 - Ảnh: N.Triều

Theo đó, từ ngày 15-6 đến 30-9-2014, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III điều động tàu cứu hộ chuyên dụng SAR 272 làm nhiệm vụ thường trực cứu nạn hàng hải khu vực Tây Nam, đặc biệt là các tuyến từ đất liền ra đảo Phú Quốc.

Tàu SAR 272 có chiều dài 27m, rộng 6m, mớn nước 1,8m với tốc độ tối đa 19 hải lý/giờ. Tàu được biên chế 16 thuyền viên với đầy đủ các trang thiết bị thông tin liên lạc, cấp cứu trên biển. Đây là một trong hai chiếc tàu chuyên dụng của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III từng tham gia tìm kiếm máy bay MH370 của Malaysia mất tích bí ẩn hồi tháng 3-2014.

Ông Lâm Hoàng Sa - phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang - đánh giá cao sự quan tâm của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Việt Nam và Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III khi bố trí lực lượng thường trực làm công tác cứu nạn trên vùng biển phía Tây, nơi hàng năm có hàng chục người thiệt mạng do thiên tai và các tai nạn trên biển.

N.TRIỀU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên