
Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhận được không ít sự quan tâm trong lần đầu dự giải - Ảnh: FIVB
Vì sao bóng chuyền nữ Việt Nam giành vé dự giải năm nay?
Ở giải năm nay, Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB) cấp cho châu Á 3 suất tham dự, tương tự như mọi lục địa khác.
Có tổng cộng 15 suất dành cho các đội đứng đầu 5 lục địa (gồm Nam Mỹ, Bắc Trung Mỹ Caribbean, châu Âu, châu Phi và châu Á), thêm 2 suất dành cho đội đương kim vô địch và chủ nhà.
15 suất còn lại dành cho những đội có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng của FIVB - trừ những đội đã giành vé thông qua đường Giải vô địch châu lục, tương đương với khoảng top 30 thế giới.
Ở thời điểm này, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn chưa lọt vào top 30 thế giới. Nhưng kỳ tích xuất hiện ở Giải vô địch châu Á 2023, các cô gái Việt Nam đánh bại Hàn Quốc và qua đó giành vé vào bán kết giải đấu.
Dù chỉ xếp hạng 4 chung cuộc ở giải, Việt Nam vẫn nhận được vé thông qua đường top 3 châu Á, vì Thái Lan (đội vô địch) đã giành vé từ suất chủ nhà.
Có khác biệt cho giải tới?
Giải vô địch thế giới năm 2025 cũng là giải đấu đầu tiên đánh dấu sự thay đổi của FIVB, khi tổ chức giải thế giới theo chu kỳ 2 năm/lần, thay vì 4 năm/lần như trước đây. Quy mô giải đấu cũng tăng lên thành 32 đội.
Vì vậy Giải vô địch thế giới tiếp theo sẽ diễn ra vào năm 2027. Theo điều lệ của FIVB hiện tại, giải đấu lần tới vẫn được tổ chức với thể thức, vòng loại tương tự giải năm nay.
Do Giải vô địch thế giới 2027 vẫn chưa công bố nước chủ nhà, hiện tại các suất dành cho nhóm top đầu châu lục vẫn là 3 suất mỗi châu lục.

Bóng chuyền Việt Nam đã có những thời khắc đáng nhớ ở giải thế giới 2025 - Ảnh: FIVB
Tức để giành vé dự giải thế giới 2027, con đường khả dĩ đầu tiên của bóng chuyền nữ Việt Nam là giành hạng 3 ở Giải vô địch châu Á năm 2026.
Đây là nhiệm vụ cực khó, bởi Nhật Bản, Trung Quốc và Thái Lan cho đến nay vẫn chứng tỏ vị thế vững chắc của nhóm "3 bà chị" làng bóng chuyền châu Á. Để lọt vào top 3, Việt Nam gần như chắc chắn phải đánh bại 1 trong 3 đội này.
Con đường thứ 2 là... trở thành chủ nhà của giải đấu, nhưng cho đến nay đây chỉ là chuyện viển vông. Hoặc nếu FIVB chọn Trung Quốc hoặc Nhật Bản làm chủ nhà, Việt Nam sẽ chỉ cần lọt vào top 4 châu Á, tương tự như giải năm nay.
Con đường cuối cùng là nằm trong nhóm thứ hạng cao nhất của FIVB - trừ đi những đội đã giành vé qua đường top đầu châu lục.
Giả sử 15 đội top đầu 5 châu lục, đội đương kim vô địch thế giới và đội chủ nhà (tổng cộng 17 đội) đều có thứ hạng cao trên bảng xếp hạng của FIVB, 15 suất còn lại sẽ dành cho các đội trong top 32 thế giới.
Nhiệm vụ sẽ khó khăn hơn nếu các đội top đầu châu lục không có được thứ hạng cao.
Ví dụ ở giải năm nay, Việt Nam chỉ xếp hạng 33 vào thời điểm chốt vòng loại, Ai Cập cũng chỉ xếp hạng 36. Vì vậy, đội cuối cùng giành vé dự giải là Hy Lạp - xếp hạng 30 thế giới thời điểm đó (cuối tháng 8-2024).
Nếu không thể vào top 3 ở Giải vô địch châu Á 2026, không thể làm chủ nhà, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cần một vị trí trong khoảng top 30 thế giới của FIVB. Thời gian để chốt thứ hạng sẽ được FIVB công bố cụ thể, dự kiến vào khoảng cuối năm 2025.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận