28/04/2023 16:36 GMT+7

Điều động phó bí thư thường trực Quảng Ninh làm chủ tịch TKV

Ông Ngô Hoàng Ngân, phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh, được bổ nhiệm giữ chức chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam (TKV).

Điều động phó bí thư thường trực Quảng Ninh làm chủ tịch TKV - Ảnh 1.

Ông Ngô Hoàng Ngân trong buổi tiếp xúc cử tri tại tỉnh Quảng Ninh vào tháng 5-2022 - Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP Móng Cái

Ngày 28-4, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký quyết định về điều động, bổ nhiệm ông Ngô Hoàng Ngân giữ chức chủ tịch hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam (TKV)

Ông Ngô Hoàng Ngân sinh năm 1966, quê tại Quảng Ninh, là phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Quảng Ninh. 

Ông Ngân có nhiều năm gắn bó với ngành than, từng đảm nhiệm nhiều vị trí tại các đơn vị trực thuộc TKV và tập đoàn, trước khi đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo của tỉnh Quảng Ninh. 

Theo đó, ông từng công tác tại mỏ than Vàng Danh với chức vụ cao nhất là phó giám đốc.
Đến năm 2007, ông làm giám đốc công ty xây dựng mỏ của TKV, giám đốc Công ty than Khe Chàm.

Đến năm 2014, ông là ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh, phó tổng giám đốc TKV. 

Năm 2016, ông làm ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, bí thư Thành ủy Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh; sau đó đảm nhiệm vị trí phó bí thư Tỉnh ủy, phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh từ năm 2019 đến nay.

Năm 2021, ông là đại biểu Quốc hội khóa XV, trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh.

Như vậy, sau hơn 2 tháng ông Lê Minh Chuẩn - nguyên chủ tịch hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam (TKV) - xin từ chức và được cơ quan chức năng đồng ý cho nghỉ hưu trước tuổi, đến nay TKV đã có chủ tịch mới. 

Theo báo cáo của TKV, trong quý 1-2023, tập đoàn này đã sản xuất 9,52 triệu tấn than nguyên khai, đạt 24,4% kế hoạch năm; nhập khẩu than 2,1 triệu tấn.

Than tiêu thụ 11,45 triệu tấn, bằng 24,6% kế hoạch năm. Sản xuất alumin quy đổi đạt 363.237 tấn, tiêu thụ đạt 338.970 tấn...

Doanh thu toàn Tập đoàn TKV ước đạt 40.595 tỉ đồng, đạt 24% kế hoạch năm, bằng 120% so với cùng kỳ 2022.

Lợi nhuận dự kiến đạt 1.300 tỉ đồng, nộp ngân sách nhà nước ước đạt 10,9 ngàn tỉ đồng. Đây là mức doanh thu và lợi nhuận tích cực của tập đoàn này trong bối cảnh tình hình cung cầu, giá cả năng lượng thế giới có nhiều biến động.

Tin sáng 18-11: TKV xin khai thác thêm than; Thêm nhiều khuyến mại Tin sáng 18-11: TKV xin khai thác thêm than; Thêm nhiều khuyến mại 'khủng' cuối năm

TTO - Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam xin khai thác thêm than để đảm bảo cấp than cho điện; Tỉ lệ hấp thụ căn hộ ở TP.HCM tụt dốc; 3 ngày liền ca COVID-19 mới vượt mốc 500... là những tin đáng chú ý sáng nay.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên