07/12/2003 10:05 GMT+7

Điều chưa biết về lễ khai mạc

 BÙI DŨNG -NGUYỄN ĐÌNH
 BÙI DŨNG -NGUYỄN ĐÌNH

TT - Có thể nói, điều tạo nên thành công nhất của lễ khai mạc là âm nhạc, ánh sáng và sự phối hợp của kỹ thuật công nghệ cao với màn hình nước và ánh sáng laser. Tất cả lần đầu tiên được thể hiện tại VN đã tạo nên sự thú vị, bất ngờ cho người thưởng thức trong suốt lễ khai mạc.

0JUB2lIe.jpgPhóng to
Ảnh: NGA NGUYỄN
TT - Có thể nói, điều tạo nên thành công nhất của lễ khai mạc là âm nhạc, ánh sáng và sự phối hợp của kỹ thuật công nghệ cao với màn hình nước và ánh sáng laser. Tất cả lần đầu tiên được thể hiện tại VN đã tạo nên sự thú vị, bất ngờ cho người thưởng thức trong suốt lễ khai mạc.

Khó có thể quên những hình ảnh quen thuộc: rồng, phượng, chú bé chăn trâu thổi sáo, cây đa, đồng lúa, lũy tre hay cảnh rùa vàng bơi giữa hồ nước lung linh rồi thanh gươm báu... trên màn hình nước cao 18m, rộng 40m. Màn trình diễn độc đáo trên chính là sự kết hợp của các chuyên gia kỹ thuật nước thuộc Công ty Laser System Europe của Bỉ với ý tưởng của nhà tổ chức VN.

Có tất cả năm loại kỹ thuật cao được đưa vào lễ khai mạc. Để tạo được hình ảnh những lá quốc kỳ trên sân, người ta đã phải sử dụng 10 đèn lighting loại chuyên dụng (có thể chứa phim bản rộng) với tổng công suất lên tới 75.000 enxylumen. Đặc biệt các hình ảnh sinh động được vẽ trên computer và setup vào chương trình nhưng để chiếu sáng và sinh động đến như vậy phải cần đến hệ thống đèn laser có công suất đến mức… hơn 200W (thử hình dung các vũ trường loại sang ở TP.HCM chỉ duy nhất có một cây 1W và cả VN chỉ có hai cây 7W thì công suất của đèn tạo hình như vậy “khủng khiếp” đến độ nào).

Được biết, để tạo dựng nên những hình ảnh này, ban tổ chức đã dùng tới chín đèn laser, trong đó: hai đèn tạo không khí (công suất 30W/đèn), hai đèn màu (10W/đèn), hai đèn vẽ (10W/đèn), hai đèn vẽ trên sân (10W/đèn) và một đèn chủ lực 70W.

Nhưng ấn tượng nhất là để tạo được một màn hình nước cao 18m, rộng 40m, các nhà thiết kế đã phải xây một hồ nước rộng 7m, dài 60m chứa 250m3 nước. Việc điều khiển tốc độ nước, vận hành hoàn toàn bằng kỹ thuật số với một hệ thống máy nén gồm ba máy có công suất 75kW/máy. Ngoài ra điều đáng kể là để đảm bảo âm nhạc truyền tải hết nội dung của các giai điệu, ban tổ chức đã phải sử dụng hệ thống loa có công suất khổng lồ: 80.000W.

Được biết tại lễ bế mạc SEA Games 22 (ngày 13-12), khán giả sẽ tiếp tục được thưởng thức những màn trình diễn kỹ thuật công nghệ cao hấp dẫn không kém, với những hình ảnh hoàn toàn khác biệt với lễ khai mạc, mang thông điệp đoàn kết bạn bè, vì một ASEAN hòa bình và phát triển. Trên màn hình nước, ánh sáng laser sẽ tạo hình cờ của 11 nước, một vườn hoa lớn muôn màu sắc, các biểu tượng khoa học công nghệ hiện đại và cả các công trình vĩ đại của các quốc gia Đông Nam Á.

Chương 5 “Lưu luyến Việt Nam”, đèn hình sẽ thể hiện sóng nước lăn tăn trên phần trung tâm sân diễn, bao quanh sân khấu và chiếc cầu tre. Chương cuối cùng khép lại lễ bế mạc “Tạm biệt SEA Games 22, hẹn gặp lại”, ánh sáng laser vẽ hình năm vòng tròn Olympic và những chiếc nón đạo cụ bị hút vào vị trí ấy. Những hình ảnh sôi nổi nhất hoặc cảm động nhất của SEA Games đang được ghi lại ngay từ hôm nay để sau đó sẽ xuất hiện tại lễ bế mạc dựa trên công nghệ video màn hình.

 BÙI DŨNG -NGUYỄN ĐÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên