30/04/2013 11:59 GMT+7

Điều chỉnh dự án sân golf tại Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài

TTXVN
TTXVN

UBND tỉnh Tây Ninh vừa chấp thuận giao Công ty TNHH Quốc tế CR tiếp tục đầu tư thực hiện dự án xây dựng sân golf 18 lỗ tại Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài (trên phần đất Việt Nam), thay vì trên lãnh thổ hai nước Việt Nam - Campuchia như dự kiến trước đây.

Ông Nguyễn Bá Thanh: “VN nên xây 500 sân golf là vừa”

Đồng thời giao Ban quản lý Khu kinh tế Tây Ninh đôn đốc nhà đầu tư nhanh chóng hoàn chỉnh khâu quy hoạch chi tiết để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trước đó, ngày 13-11-2012 Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo liên quan đến dự án đầu tư sân golf và khu nghỉ dưỡng hữu nghị Việt Nam - Campuchia. Theo đó, Chính phủ cho phép tỉnh Tây Ninh tiếp tục thực hiện dự án theo hướng xây dựng một sân golf riêng biệt trọn vẹn trên lãnh thổ Việt Nam, không xây dựng sân golf chung giữa 2 nước như trước đây đã dự kiến.

Nhà đầu tư sẽ tách một sân golf riêng bên phía của Campuchia; Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng cơ chế chính sách hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi cho khách đến chơi golf cho cả 2 sân của mỗi nước.

Năm 2007, UBND tỉnh Tây Ninh chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH CVI Resorts Ltd. (CR) đầu tư, kết hợp khu nghỉ dưỡng Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, tại sân golf được nằm trên phần đất của 2 nước Việt Nam - Campuchia (khu vực Mộc Bài của Việt Nam và Ba Vét của Campuchia), trong đó có hạng mục xây dựng một casino để phục vụ du khách.

Do chưa có tiền lệ và cơ chế quản lý, điều hành rất phức tạp đối với một sân golf có khuôn viên chung bao trùm lên lãnh thổ hai quốc gia trên các mặt an ninh quốc phòng, xuất- nhập cảnh, văn hóa, phân chia tài chính…đặc biệt sân golf hữu nghị này có Casino mang hình thức cờ bạc, nên phía Chính phủ Việt Nam không đồng ý thực hiện.

TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên