12/04/2013 07:59 GMT+7

Điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế

QUỐC THANH
QUỐC THANH

TT - Hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa IX khai mạc sáng 11-4. Hội nghị thảo luận nhiều nội dung trọng tâm như công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và vận động nhân dân; dự án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội TP.HCM đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025...

rGQi1vCa.jpgPhóng to
Ông Lê Hoàng Quân - ủy viên Trung ương Đảng, phó bí thư Thành ủy, chủ tịch UBND TP.HCM - phát biểu tại hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM - Ảnh: Minh Đức

Tiếp tục thực hiện tự phê bình và phê bình

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP Nguyễn Văn Đua nêu rõ: trong năm 2013 vấn đề xây dựng Đảng được đặt lên hàng đầu, tiếp tục thực hiện tự phê bình và phê bình trong cấp ủy, chi bộ với trọng tâm là khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm. Đồng thời tiến hành ba nhóm giải pháp về tổ chức cán bộ, cơ chế công tác chính trị, tư tưởng, đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ...

Một trong những trọng tâm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động nhân dân năm 2013 là phát huy dân chủ trong Đảng, thực hiện nghiêm túc quy chế chất vấn trong Đảng, chất vấn tại các kỳ họp Ban chấp hành Đảng bộ TP. Một trọng tâm khác cũng được xác định là chú trọng công tác tổ chức xây dựng Đảng, tiếp tục đổi mới, kiện toàn, hoàn thiện tổ chức bộ máy của các cơ quan, tổ chức Đảng và hệ thống chính trị từ TP đến cơ sở, hướng tới mục tiêu xây dựng chính quyền đô thị. Tiến hành quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020.

Trong khi đó, dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết của Thành ủy TP về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và vận động nhân dân năm 2012 được trình bày tại phiên khai mạc cũng nêu bật nhiều kết quả: công tác cán bộ được chú trọng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ có chuyển biến tốt hơn. Chú trọng ngăn ngừa hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, vòi vĩnh của cán bộ, công chức khi thực thi công vụ... Tuy nhiên, một số hạn chế của công tác xây dựng Đảng được nhìn nhận là chưa ngăn chặn và khắc phục được tình trạng một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, xa dân, quan liêu, vô cảm, nhũng nhiễu và vòi vĩnh khi thực thi công vụ vẫn còn nhiều nơi...

Chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 2011-2015 là 9,5 - 10%/năm

Tại hội nghị, Ban cán sự Đảng UBND TP đã trình dự án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội TP đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. Điểm đáng chú ý trong dự án này là tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trong giai đoạn 2011-2015 chỉ đạt 9,5-10%/năm, thấp hơn mức 12%/năm được Đại hội IX Đảng bộ TP thông qua vào đầu nhiệm kỳ. Cũng theo tờ trình, giai đoạn 2016-2020 tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân cũng được đề ra bằng với năm năm trước (9,5-10%/năm). Còn giai đoạn năm năm tiếp theo, tốc độ này đạt 8,5-9%/năm.

Trình bày trước hội nghị, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân đưa ra nhiều thông tin giải thích cho sự điều chỉnh này. Theo đó, tăng trưởng bình quân của năm 2011-2012 ở TP đạt 9,7% và kế hoạch năm 2013 với mục tiêu tăng trưởng từ 9,5% trở lên. Theo tính toán, nếu đeo bám mục tiêu tăng trưởng kinh tế 12%/năm thì trong ba năm còn lại (2013-2015), kinh tế TP phải đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 13,56%/năm. Theo ông Quân, con số này rất khó đạt được trong điều kiện hiện nay.

Ban cán sự UBND TP cho biết sẽ tiếp tục kiến nghị trung ương phân cấp cho TP tăng hơn tính tự chủ về tài chính, quản lý và sử dụng đất đai, nguồn nhân lực, xử lý vi phạm hành chính... TP cũng kiến nghị trung ương trao quyền cho TP nghiên cứu, đổi mới tổ chức các cơ quan trực thuộc UBND TP theo hướng các sở chuyên ngành được giao trách nhiệm toàn diện và xuyên suốt về lĩnh vực thuộc thẩm quyền, góp phần cải cách hành chính, gắn liền với xây dựng chính quyền đô thị.

GDP bình quân đầu người năm 2020 đạt hơn 8.200 USD

Theo dự án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội TP.HCM đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025, GDP bình quân đầu người theo giá thực tế đến năm 2015 đạt 4.747-4.856 USD. Đến năm 2020 đạt 8.240-8.624 USD. Đến năm 2025 đạt 13.040-13.965 USD. GDP bình quân thời kỳ 2011-2020 cao hơn 1,5 lần mức tăng trưởng bình quân cả nước.

QUỐC THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên