* 10 vạn lính Nga tham gia
Pantsir-S là hệ thống vũ khí phức hợp giữa tên lửa đất đối không từ tấm ngắn đến tầm trung với pháo phòng không tối tân có thể triển khai cố định hoặc trên xe chuyên dụng. Cơ cấu đầy đủ của một hệ thống Pantsir-S gồm 12 tên lửa dẫn đường đất đối không và hai khẩu pháo tự hành 30 ly tầm bắn 4 km, với tốc độ bắn tối đa của mỗi khẩu là 2.500 viên đạn/1 phút. Nhiệm vụ chính của Pantsir-S là bảo vệ các mục tiêu chiến lược qui mô nhỏ của quân đội và quốc gia.
Lực lượng quân đội của 4 quốc gia thuộc khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) lần đầu tiên diễu hành tại quảng trường Đỏ vào hôm nay để kỷ niệm 65 năm ngày chiến thắng phát xít Đức. |
Cũng tại lễ diễu binh năm nay, Nga cho ra mắt loại tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) bố trí trên mặt đất mới nhất của mình là Topol-M. Đây là ICBM ba tầng sử dụng nhiên liệu rắn, đặt trong hầm chứa hoặc xe chuyên dụng và "bắn nguội" (được phóng ra khỏi ống phóng trước khi động cơ tên lửa kích hoạt).
Topol-M, có thể mang theo một hoặc sáu đầu đạn cùng với nhiều đầu đạn giả, tầm bắn tối đa lên tới 10.500km. Hiện Lực lượng tên lửa Chiến lược Nga có bảy trung đoàn tên lửa Topol-M và dự kiến hai trung đoàn nữa sẽ được phiên chế trong năm nay.
Phóng to |
Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, Thủ tướng Đức Angela Merkel và các lãnh đạo nhiều quốc gia khác đã tham gia lễ đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm chiến sĩ vô danh ở Mátxcơva ngày 9-5 - Ảnh: Getty Image |
Phóng to |
Máy bay A-50 của Nga và máy bay chiến đấu Su-27 bay trên bầu trời Nga gần nhà thờ Thánh Basil ở Quảng trường Đỏ ngày 9-5 - Ảnh: Reuters |
Phóng to |
Máy bay ném bom Tu-160 của Nga tham dự lễ duyệt binh ngày 9-5 - Ảnh: Reuters |
Phóng to |
Máy bay chiến đấu Su-25 của Nga đã có mặt cùng với binh lính từ 4 quốc gia NATO tại Mátxcơva ngày 9-5. Ảnh: Reuters |
Lễ diễu hành quân sự được đánh giá là lớn nhất kể từ khi Liên Xô tan rã còn chứng kiến sự có mặt của các người lính từ Anh, Pháp, Ba Lan và Mỹ, và các tên lửa mang đầu đạn hạt nhân của Nga.
Khoảng 10.000 lính Nga và các vũ khí quân sự tham gia lễ diễu binh nhằm thể hiện hình ảnh của một nước Nga hùng mạnh thời sau Liên Xô; 24 nhà lãnh đạo thế giới dự lễ kỷ niệm, trong đó có Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, Chủ tịch Nguyễn Minh Triết của VN, Thủ tướng Đức Angela Merkel...
Phóng to |
Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã ghi hình thông điệp của mình ở Volokolamsk và đăng tải lên blog ngày 7-5-2010 nhân kỷ niệm 65 năm ngày chiến thắng phát xít Đức - Ảnh: Reuters |
Tổng cộng 127 máy bay quân sự có mặt trên bầu trời trong 70 phút diễu hành, và 159 thiết bị quân sự đi qua khu vực danh dự trước lăng Lênin. |
Đại sứ quán Pháp cho biết tổng thống Pháp phải hoãn chuyến công du tới Nga vào phút chót để tập trung giải quyết khủng hoảng tài chính đang đe dọa châu Âu.
Các cuộc diễu binh tương tự diễn ra ở nhiều thành phố khác của Nga vào cùng thời điểm 0600 GMT (tức 12h trưa ngày 9-5), với tổng cộng 100 ngàn lính Nga tham gia.
Các đồng minh phương Tây kỷ niệm ngày chiến thắng hàng năm vào 8-5, nhưng Nga kỷ niệm vào ngày 9-5 do khi Đức đầu hàng lúc 11:01 tối giờ Berlin thì đã là ngày 9-5 ở Mátxcơva.
Phóng to |
Ít nhất 27 triệu người Nga đã chết, trong đó có 8,67 triệu Hồng quân Liên Xô trong 4 năm chiến tranh (1941-1945). Trong ảnh là một nữ cựu chiến binh và một bé trai tại trung tâm Mátxcơva ngày 8-5 - Ảnh: Getty Image |
Phóng to |
Tổng thống Dmitry Medvedev (giữa), Viktor Yanukovych của Ukraine (phải) và Alexander Lukashenko của Belarus (trái) dự buổi lễ tôn vinh và tưởng nhớ những cựu binh, liệt sỹ, anh hùng của Thế chiến II gần Đài tưởng niệm chiến sĩ vô danh ở Mátxcơva ngày 8-5 - Ảnh: Reuters |
Phóng to |
Các học sinh diễu hành trong buổi lễ gần tượng đài tưởng nhớ những người dân đã chết trong Thế chiến II ở thành phố miền nam Stavropol (Nga) ngày 7-5 - Ảnh: Reuters |
Phóng to |
Lễ đốt nến đã được thực hiện vào tại thành phố miền nam của Nga Stavropol ngày 8-5 - Ảnh: Reuters |
Phóng to |
Đội danh dự Nga và cựu binh của Thế chiến II đứng nghiêm trong khi mọi người đặt hoa trước Đài tưởng niệm chiến sĩ vô danh ở trung tâm Mátxcơva ngày 8-5-2010 - Ảnh: Reuters |
Phóng to |
65 năm đã trôi qua, nhưng những buổi lễ kỷ niệm vẫn khiến các cựu binh rơi nước mắt - Ảnh: Reuters |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận