15/10/2013 17:02 GMT+7

Diễn tập ứng phó thảm hoạ, cứu trợ nhân đạo ASEAN

TUẤN PHÙNG
TUẤN PHÙNG

TTO - Ngày 15-10, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn (UBQG TKCN) đã tiến hành hợp luyện diễn tập ứng phó thảm hoạ, cứu trợ nhân đạo khu vực ASEAN năm 2013 (Ardex 13) tại thao trường (xã Thụy An, Ba Vì, Hà Nội) nhằm chuẩn bị cho buổi khai mạc diễn tập vào ngày 23-10.

WCklnC6B.jpgPhóng to
Đưa người dân bị nạn vào lều - Ảnh: Tuấn Phùng
v10eO34H.jpgPhóng to
Lữ đoàn công binh vượt sông 249 bắc cầu phao để đảm bảo giao thông trong vùng ngập lụt - Ảnh: Tuấn Phùng

Thiếu tướng Nguyễn Hoài Giang - Chánh văn phòng UBQG TKCN, Cục trưởng Cục cứu hộ, cứu nạn (Bộ Quốc phòng) - cho biết cuộc diễn tập tiến hành tại Việt Nam nhằm đánh giá quy trình chuẩn về điều phối hoạt động ứng phó khẩn cấp và cứu trợ thảm hoạ khu vực, nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng ứng phó khẩn cấp và cứu trợ thảm hoạ giữa lực lượng các nước ASEAN.

Tình huống giả định là siêu bão Neptune mạnh cấp 13, giật cấp 16 đổ bộ vào các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, tâm bão đi qua Nam Định và thủ đô Hà Nội gây thiệt hại nghiêm trọng khiến 2.000 người chết, gần 2.500 người bị thương và khoảng 1.000 mất tích; cơ sở hạ tầng, thông tin liên lạc tê liệt hoàn toàn, hơn 20 ngàn nhà không có chỗ ở; khu vực phía Tây Hà Nội bị ngập lụt, cơ sở hóa chất bị sập đổ, rò rỉ, phát tán chất độc...

Chính phủ Việt Nam đã ban bố tình trạng khẩn cấp, yêu cầu trợ giúp khu vực và quốc tế. Ngày 20-10-2013 các lực lượng cứu trợ quốc tế đến Việt Nam hỗ trợ sơ tán khẩn cấp người dân vùng ngập lụt, tìm kiếm cứu nạn sập đổ công trình, tìm kiếm cứu nạn trong sự cố hóa chất, hỗ trợ y tế, lập bệnh viện dã chiến.

fC5oWEWB.jpgPhóng to
Dân quân tự vệ dùng thuyền nan cứu người dân trong vùng ngập lụt - Ảnh: Tuấn Phùng

Theo ông Giang, đến nay đã có 7 nước trong khu vực tham gia diễn tập thực binh vào ngày 23-10 và 3 nước quan sát viên. Các nước sẽ tham gia diễn tập các nội dung tìm kiếm cứu nạn sập đổ công trình, tìm kiếm cứu nạn sự cố hóa chất và hỗ trợ y tế. Còn Việt Nam sẽ diễn tập việc sơ tán và cứu trợ khẩn cấp nhân dân vùng ngập lụt. Lực lượng tham gia diễn tập sẽ lên đến 2.500 người.

NxIG2iq5.jpgPhóng to
Người dân sơ tán qua cầu phao - Ảnh: Tuấn Phùng

Trong đó diễn tập sơ tán, cứu trợ khẩn cấp người dân trong vùng ngập lụt là 800 người. Có 698 phương tiện tham gia diễn tập gồm 2 máy bay trực thăng, 23 xuồng và ca nô, cầu phao quân sự, 245 xe các loại và nhiều thiết bị y tế, thông tin liên lạc khác.

Vrnhtyn6.jpgPhóng to
Trực thăng bay trinh sát hiện trường và cứu người trong vùng ngập lụt - Ảnh: Tuấn Phùng

“Được Chính phủ giao chủ trì diễn tập thực binh, UBQG TKCN đã xây dựng thao trường, huy động các lực lượng, phương tiện tham gia diễn tập. Tình huống diễn tập được xây dựng trên cơ sở đúc rút kinh nghiệm thực tế. Việt Nam cũng huy động những xe cứu hỏa, cứu hộ đa năng hiện đại nhất vào diễn tập.

SZjAikDL.jpgPhóng to
Lực lượng quân đội cứu vớt, cấp cứu người dân bị nạn - Ảnh: Tuấn Phùng
PihbzzdF.jpgPhóng to
Cấp cứu người bị nạn - Ảnh: Tuấn Phùng
FcGFQj71.jpgPhóng to
Đưa nạn nhân đi bệnh viên - Ảnh: Tuấn Phùng
PG5F2ERJ.jpgPhóng to
Trực thăng tham gia diễn tập - Ảnh: Tuấn Phùng

Trong phần diễn tập hỗ trợ y tế sẽ tiến khám bệnh, cấp thuốc thật cho 100 người dân sống gần khu vực thao trường. Mục đích của diễn tập là để đánh giá chuẩn quy trình, khả năng điều phối phương tiện, lực lượng trong tình huống khẩn cấp, khả năng phối hợp giữa các nước” - thiếu tướng Phạm Hoài Giang cho biết.

TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên