25/07/2013 04:31 GMT+7

Điện làm từ bã mía chờ cơ chế giá

QUANG KHẢI
QUANG KHẢI

TT - Ngày 24-7, tại hội thảo quốc tế về giải pháp phát triển năng lượng xanh, năng lượng tái tạo tổ chức ở TP.HCM, ông Nguyễn Đức Cường - Trung tâm Năng lượng tái tạo và CDM thuộc Viện Năng lượng (Bộ Công thương) - cho biết trong 40 nhà máy phát điện từ bã mía với tổng công suất 150MW, chỉ có năm nhà máy hoạt động đưa điện lên lưới.

Một dự án xây dựng nhà máy phát điện từ trấu ở Long An (công suất 50KW) phải ngưng hoạt động do không hiệu quả kinh tế và nhiều dự án phát điện từ trấu khác chỉ dừng lại ở mức độ nghiên cứu khả thi.

Nguyên nhân, theo ông Cường, hiện nay các dự án phát triển điện từ năng lượng sinh khối (bã mía, trấu, gỗ, rơm rạ) chưa có cơ chế về giá cũng như những chế độ ưu đãi khác. Một số nhà máy phát điện sinh khối đang hoạt động cũng bán điện với giá thấp từ 580 -1.000 đồng/kWh.

Theo đánh giá của Viện Năng lượng, nguồn sinh khối ở VN hơn 100 triệu tấn/năm. Đây là nguồn nguyên liệu khá lớn để phát triển năng lượng tái tạo trong điều kiện năng lượng hóa thạch, thủy điện khai thác gần như hết. Tuy vậy, nguồn sinh khối chưa được sử dụng triệt để, thậm chí một số nơi phải đốt bỏ. Chính phủ cũng đã đặt mục tiêu đến năm 2020 phải phát triển 500MW điện từ nguồn sinh khối.

* Sáng cùng ngày, tại Trung tâm hội chợ triển lãm Tân Bình (446 Hoàng Văn Thụ, Q.Tân Bình) đã diễn ra triển lãm quốc tế lần thứ 6 về công nghệ và thiết bị điện do Viện Năng lượng và Sở Công thương TP.HCM tổ chức.

QUANG KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên