08/04/2022 20:31 GMT+7

Điện giật 2 người chết ở Bình Dương: Do rò rỉ từ dây điện đèn đường

BÁ SƠN
BÁ SƠN

TTO - Liên quan vụ 'Chủ nhà và thợ hồ bị điện giật chết, chở thi thể đi nửa đường phải quay lại' xảy ra tại tỉnh Bình Dương, ngày 8-4, đơn vị điện lực đã lên tiếng phản hồi.

Điện giật 2 người chết ở Bình Dương: Do rò rỉ từ dây điện đèn đường - Ảnh 1.

Nhân viên điện lực tiến hành xử lý tại hiện trường sau khi xảy ra vụ tai nạn - Ảnh: EVN TDM

Theo Điện lực Thủ Dầu Một (thuộc Công ty Điện lực Bình Dương), ngay sau khi tai nạn xảy ra, khoảng 18h26 tối 4-4, bên điện lực đã cử người tới hiện trường.

Qua xem xét bước đầu, công ty điện lực đã phối hợp công an ghi nhận tại hiện trường, phía sau điện kế hệ thống đèn chiếu sáng công cộng có một đoạn dây điện bị tróc vỏ, chạm vào cần sắt của đèn chiếu sáng, gây rò điện dẫn qua các sợi cáp thông tin bị đứt đang thòng xuống đất. 

Vì vậy, khi trời mưa, nạn nhân làm việc gần đó cầm vào các sợi cáp thông tin đang bị nhiễm điện dẫn đến vụ tai nạn.

Đơn vị điện lực cho biết thêm dây điện chiếu sáng nói trên do cơ quan chức năng địa phương (Phòng quản lý đô thị TP Thủ Dầu Một) quản lý.

Điện lực Thủ Dầu Một đã cho công nhân xử lý đoạn dây đèn đường bị tróc vỏ, làm gọn các dây cáp thông tin... Đồng thời có văn bản kiến nghị đơn vị quản lý hệ thống chiếu sáng kiểm tra toàn bộ hệ thống dây, đèn chiếu sáng công cộng xung quanh, kiến nghị thu hồi các dây cáp thông tin không còn sử dụng...

Điện giật 2 người chết ở Bình Dương: Do rò rỉ từ dây điện đèn đường - Ảnh 2.

Vị trí dây điện đèn chiếu sáng công cộng bị tróc vỏ đã rò rỉ điện qua hệ thống cáp viễn thông - Ảnh: EVN TDM

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online tối 8-4, đại diện UBND TP Thủ Dầu Một cho biết vẫn chưa nhận được kết luận chính thức từ cơ quan có thẩm quyền, sẽ yêu cầu Phòng quản lý đô thị có văn bản báo cáo.

Hiện vụ việc vẫn đang được Công an TP Thủ Dầu Một phối hợp lực lượng chức năng làm rõ.

Trước đó, như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, ông Sơn Phen (54 tuổi, thợ hồ, quê tỉnh Bạc Liêu) và chủ nhà là ông Trịnh Thành Luông (49 tuổi, ngụ phường Hiệp An) nghi do bị điện giật chết khi đang xây dựng nhà vào tối 4-4.

Cụ thể, nhóm công nhân đang thi công thì trời mưa lớn nên tạm nghỉ. Sau khi tạnh mưa, ông Phen ra vệ sinh máy trộn bê tông thì bất ngờ ngã xuống đất, bất tỉnh. Thấy vậy, ông Luông chạy vào nhà ngắt cầu dao điện rồi chạy ra ứng cứu nhưng cũng bị ngã xuống đất bất tỉnh. 

Hai nạn nhân sau đó được xác định tử vong.

Chủ nhà và thợ hồ bị điện giật chết, chở thi thể đi nửa đường phải quay lại Chủ nhà và thợ hồ bị điện giật chết, chở thi thể đi nửa đường phải quay lại

TTO - Ngày 5-4, Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng liên quan làm rõ vụ hai người tử vong nghi do bị điện giật xảy ra trên đường Bùi Ngọc Thu, phường Hiệp An.

BÁ SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên