Diễn đàn y khoa Việt - Đức 'VADA Next Forum' tại HUTECH

Những vấn đề về phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe chủ động và ứng dụng công nghệ trong y khoa được các chuyên gia Việt Nam và Đức cùng thảo luận tại diễn đàn ‘VADA Next Forum 2026’, góp thêm góc nhìn khoa học trước những yêu cầu mới của hệ thống y tế.

 - Ảnh 1.

VADA Next Forum 2026 quy tụ giới chuyên môn Việt - Đức tại HUTECH - Ảnh: DNCC

Theo thông tin từ Hutech, diễn đàn có sự góp mặt của nhiều nhà khoa học, bác sĩ và chuyên gia đến từ các bệnh viện, trường đại học, tổ chức nghiên cứu trên thế giới, như TS.BS. Jan Muenzer - Bệnh viện Đại học Freiburg (Đức), PGS.TS.BS.TTƯT. Nguyễn Thanh Hiệp - Hiệu trưởng Trường Y và Khoa học Sức khỏe HUTECH, PGS.TS.BS. Lê Minh Khôi - Đại học Y Dược TP.HCM… cùng nhiều chuyên gia khác.

Với chủ đề "Tương lai hệ thống y tế Việt Nam: Y tế cộng đồng - Chuyển đổi số - Đổi mới sáng tạo", chương trình triển khai chuỗi báo cáo khoa học, phiên đối thoại Việt - Đức và các chuyên đề song song.

Nội dung bao quát y học gia đình, dinh dưỡng cộng đồng, quản lý bệnh mạn tính, chăm sóc nhóm dân cư dễ tổn thương, y học tái tạo, sức khỏe mắt và ảnh hưởng của môi trường đối với sức khỏe. Mỗi lĩnh vực đặt ra những yêu cầu riêng về dự phòng, chẩn đoán, điều trị và tổ chức dịch vụ y tế.

 - Ảnh 2.

Các chuyên gia chia sẻ nhiều góc nhìn về nghiên cứu và thực hành y khoa - Ảnh: DNCC

Các phiên chuyên đề mở rộng thảo luận sang nhiều vấn đề gắn với sức khỏe cộng đồng như dinh dưỡng và rối loạn chuyển hóa, chăm sóc nhóm dân cư dễ tổn thương, y học tái tạo, tầm soát bệnh, tác động của môi trường...

Qua từng góc tiếp cận, các chuyên gia phân tích yêu cầu tăng cường dự phòng, phát hiện sớm nguy cơ, nâng cao hiệu quả điều trị và xây dựng giải pháp chăm sóc phù hợp với từng nhóm người bệnh.

Sự kết nối giữa nghiên cứu khoa học, thực hành lâm sàng và chăm sóc cộng đồng cũng được nhấn mạnh như một hướng quan trọng để giải quyết các vấn đề sức khỏe ngày càng phức tạp.

 - Ảnh 3.

Diễn đàn quy tụ nhiều chuyên gia đầu ngành từ Việt Nam và Đức - Ảnh: DNCC

Tại các phiên đối thoại Việt - Đức, nội dung tập trung vào củng cố y tế ban đầu, phát triển y học gia đình và duy trì quá trình chăm sóc liên tục. Kinh nghiệm của Đức được đối chiếu với bối cảnh Việt Nam trong xu hướng già hóa dân số và gia tăng bệnh mạn tính, qua các vấn đề như quản lý người bệnh tại tuyến cơ sở, chăm sóc sau xuất viện, phối hợp giữa các tuyến và nâng cao vai trò của bác sĩ gia đình.

Các trao đổi cũng đề cao yêu cầu xây dựng hệ thống y tế có khả năng thích ứng, công bằng, bền vững và giữ vững yếu tố nhân văn trong chăm sóc sức khỏe.

 - Ảnh 4.

Các phiên đối thoại thảo luận giải pháp phát triển hệ thống y tế - Ảnh: DNCC

Gắn với xu hướng chuyển đổi số, các chuyên gia trao đổi về khả năng ứng dụng hồ sơ sức khỏe điện tử, dữ liệu liên thông, tư vấn trực tuyến và trí tuệ nhân tạo trong theo dõi, đánh giá và hỗ trợ chăm sóc người bệnh.

Công nghệ mở ra thêm công cụ cho dự phòng và phát hiện sớm nguy cơ, đồng thời đặt ra yêu cầu về năng lực sử dụng công nghệ, bảo mật dữ liệu, tính phù hợp với quy trình chuyên môn và trách nhiệm của nhân lực y tế trong quá trình ứng dụng.

PGS.TS.BS.TTƯT. Nguyễn Thanh Hiệp - Hiệu trưởng Trường Y và Khoa học Sức khỏe HUTECH - bày tỏ sự trân trọng đối với các chuyên gia, nhà khoa học và những thế hệ thầy thuốc có nhiều đóng góp cho ngành y tế, đặc biệt là cộng đồng từng học tập, nghiên cứu tại Đức. Những chia sẻ tại diễn đàn cũng cho thấy giá trị của việc trao đổi tri thức và kinh nghiệm chuyên môn giữa các thế hệ.

 - Ảnh 5.

PGS.TS.BS.TTƯT. Nguyễn Thanh Hiệp chia sẻ về giá trị kết nối tri thức giữa các thế hệ chuyên gia - Ảnh: DNCC

Đối với Trường Y và Khoa học Sức khỏe HUTECH, VADA Next Forum 2026 tạo cơ hội tăng cường kết nối với các chuyên gia, bệnh viện và cơ sở nghiên cứu trong nước, quốc tế. Các nội dung được thảo luận cũng mang đến những góc nhìn thực tiễn phục vụ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và cập nhật tiến bộ y khoa.

Diễn đàn y khoa Việt - Đức 'VADA Next Forum' tại HUTECH - Ảnh 6.HUTECH chào đón thế hệ học viên và nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2026

Đông đảo nghiên cứu sinh và học viên cao học đã chính thức bắt đầu hành trình học thuật mới tại Lễ khai giảng khóa đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) đợt 2 năm 2026.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất