23/07/2019 20:39 GMT+7

Diễn đàn thanh niên mở màn cho Năm chéo hữu nghị Việt - Nga

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Phó thủ tướng Phạm Bình Minh cho rằng hoạt động tiếp xúc của thanh niên hai nước là hoạt động mở màn cho Năm chéo hữu nghị Việt - Nga, góp phần tăng cường tình hữu nghị truyền thống lâu đời của hai nước.

Diễn đàn thanh niên mở màn cho Năm chéo hữu nghị Việt - Nga - Ảnh 1.

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh gặp gỡ đoàn thanh niên Nga trong khuôn khổ Diễn đàn thanh niên Việt - Nga năm 2019 - Ảnh: HÀ THANH

Chiều nay 23-7 tại Hà Nội, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh có buổi gặp gỡ đoàn thanh niên Nga trong khuôn khổ Diễn đàn thanh niên Việt - Nga năm 2019 chào mừng sự kiện Năm chéo Việt - Nga nhân kỷ niệm 25 năm ký kết Hiệp ước về các nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị Việt - Nga năm 2019.

Tại cuộc gặp gỡ, Phó thủ tướng đánh giá cao Diễn đàn thanh niên Việt - Nga góp phần tăng cường tình hữu nghị truyền thống lâu đời của hai nước nói chung, thúc đẩy sự phát triển của thanh niên hai nước nói riêng.

Điểm lại các chuyến thăm thường xuyên giữa các lãnh đạo cấp cao hai nước, Phó thủ tướng nhấn mạnh quan hệ hai nước Việt - Nga xuất phát trên tất cả các lĩnh vực, các cuộc tiếp xúc từ lãnh đạo cấp cao đến các thế hệ thanh niên, phụ nữ hai nước.

"Những hoạt động tiếp xúc của thanh niên, phụ nữ hai nước… là những hoạt động mở màn cho Năm chéo hữu nghị giữa Việt Nam - Liên bang Nga trong năm 2019", Phó thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định.

Diễn đàn thanh niên mở màn cho Năm chéo hữu nghị Việt - Nga - Ảnh 2.

Phó thủ tướng Phạm Bình Minh gửi tặng món quà cho đoàn đại biểu thanh niên Nga sang thăm Việt Nam - Ảnh: HÀ THANH

Tại cuộc gặp gỡ, Phó thủ tướng bày bỏ niềm vui vì cách đây ít phút Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam và cơ quan Liên bang Nga về công tác thanh niên vừa ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2019 - 2022.

Phó thủ tướng cho biết số lượng sinh viên Việt Nam sang học tập ở Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay luôn ở mức cao, chính những thế hệ lãnh đạo ở Việt Nam học ở Liên Xô trước đây cũng góp phần xây dựng mối quan hệ Việt - Nga.

"Có thể nói nhiều sự kiện chứng kiến tình cảm thanh niên Việt Nam, nhân dân Việt Nam với nước Nga rất sâu sắc, cảm động. Đến dịp kỷ niệm ngày lễ lớn hai nước… đều thể hiện tình cảm sâu đậm của người Việt Nam với nước Nga", Phó thủ tướng Phạm Bình Minh nói.

Phó thủ tướng đề nghị cần phải tiếp tục truyền thống đó, quan trọng nhất là việc giáo dục, tăng cường trao đổi sinh viên hai nước Việt - Nga để nuôi dưỡng tình cảm quan hệ giữa hai nước.

Thay mặt đoàn đại biểu thanh niên Nga, ông Alexander Bugayev, chủ tịch Cơ quan Liên bang Nga về công tác thanh niên, bày tỏ cảm ơn với sự đón tiếp trọng thị của các bạn Việt Nam và mong muốn hai nước đẩy mạnh hợp tác thanh niên vì mối quan hệ truyền thống giữa hai nước Việt - Nga cần được tiếp nối. 

Ông Alexander nhấn mạnh diễn đàn lần này là nền tảng thúc đẩy sâu sắc hơn nữa mối quan hệ thanh niên hai nước.

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên