17/12/2020 20:16 GMT+7

Điểm tin thể thao tối 17-12: Cavani đối diện án phạt nặng, CLB Hà Nội vào TP.HCM đá giao hữu

T.P - H.T - Đ.K
T.P - H.T - Đ.K

TTO - Tiền đạo Man Utd Edinson Cavani đối diện án phạt nặng, Úc mở rộng dời ngày diễn ra... là những tin chính trong điểm tin thể thao tối 17-12.

Điểm tin thể thao tối 17-12: Cavani đối diện án phạt nặng, CLB Hà Nội vào TP.HCM đá giao hữu - Ảnh 1.

Cavani có nguy cơ bị treo giò 3 trận - Ảnh GETTY IMAGES

Edinson Cavani đối diện án phạt nặng

Chiều 17-12, Hiệp hội bóng đá Anh (FA) đã ra thông báo về trường hợp cầu thủ người Uruguay Edinson Cavani. Theo đó, họ cáo buộc tiền đạo của Manchester United (Man Utd) về hành phi "xúc phạm/miệt thị/nói xấu" và cho thời hạn ngày 4-1-2021 để đưa ra phản hồi.

Trước đó, ngày 29-11, tại vòng 10 Giải ngoại hạng Anh (Premier League), Cavani tỏa sáng với cú đúp giúp Man Utd thắng ngược Southampton 3-2. Sau trận, anh đăng tấm hình ăn mừng lên Instagram cùng từ ngữ mang tính "phân biệt chủng tộc". 

Cầu thủ này sau đó đã xóa ảnh và lên tiếng xin lỗi, khẳng định mình chỉ đùa với một người bạn và không có ý xúc phạm ai.

Đáp lại thông báo từ FA, Man Utd cũng đã có những hồi đáp cho biết họ và Cavani không chủ ý về hành động phân biệt chủng tộc.

CLB Hà Nội dự giải giao hữu ở TP.HCM

Điểm tin thể thao tối 17-12: Cavani đối diện án phạt nặng, CLB Hà Nội vào TP.HCM đá giao hữu - Ảnh 2.

Hai giải giao hữu diễn ra trong Sài Gòn vào thời gian tới - Ảnh: FACEBOOK

Từ ngày 28-12 đến ngày 5-1-2021, 5 đội bóng Bình Dương, Khánh Hòa (hạng nhất), Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), Nam Định và Đà Nẵng sẽ tham dự giải giao hữu Cúp Thiên Long 2021. Các trận đấu sẽ diễn ra tại sân Gò Đậu, Bình Dương.

Theo đại diện BTC, sau khi Than Quảng Ninh xin rút lui vì những biến cố nội bộ mới đây, 5 đội bóng tham dự giải hiện đang thống nhất lại thể thức thi đấu. Dự kiến các đội sẽ thi đấu vòng tròn để đảm bảo đủ số trận, đáp ứng nhu cầu rèn quân.

Ngay sau giải đấu trên, từ ngày 29-12 đến ngày 2-1-2021, tại sân Thống Nhất, Liên đoàn bóng đá TP.HCM sẽ tổ chức giải đấu tứ hùng 2021 với sự tham dự của CLB TP.HCM, CLB Sài Gòn, CLB Hà Nội và CLB Bình Định.

Hai giải đấu giao hữu trên đặc biệt quan trọng với một số đội. Như CLB TP.HCM và HAGL sẽ lần lượt ra mắt 2 tân HLV trưởng là Alexandre Polking và Kiatisak. Hay như CLB Bình Định, việc tham dự giải đấu sẽ là dịp để tân binh của V.League 2021 có bước làm quen với sân chơi đẳng cấp cao nhất bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Để chuẩn bị cho V.League 2021, CLB Bình Định đã bổ sung thành công 11 tân binh, trong đó nổi bật có Hồ Tấn Tài (trở về từ Bình Dương), trung vệ Ahn Byung-keon (CLB Sài Gòn), trung vệ Đinh Tiến Thành (CLB Hà Nội), tiền đạo Lê Thanh Bình (Thanh Hóa)... 

Hiện CLB Bình Định đang chờ hoàn tất nốt thủ tục để sở hữu tiền đạo Gordon Rimario (CLB Hà Nội), tiền vệ Việt kiều Tony Lê Tuấn Anh (cho mượn từ Bohemians).

Giải thể thao người khuyết tật toàn quốc 2020 trở lại

Điểm tin thể thao tối 17-12: Cavani đối diện án phạt nặng, CLB Hà Nội vào TP.HCM đá giao hữu - Ảnh 3.

Lực sĩ người khuyết tật Lê Văn Công chuẩn bị thi đấu trở lại - Ảnh: T.P.

Sau khi tình hình dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát tốt tại TP.HCM, Tổng cục TDTT đã đồng ý tổ chức Giải thể thao người khuyết tật toàn quốc năm 2020. 

Các môn bóng bàn, cầu lông, cử tạ, cờ vua và boccia sẽ thi đấu từ ngày 20 đến 29-12 tại Trung tâm TDTT quận Tân Bình (TP.HCM).

ATP xác nhận Úc mở rộng lùi ngày

Điểm tin thể thao tối 17-12: Cavani đối diện án phạt nặng, CLB Hà Nội vào TP.HCM đá giao hữu - Ảnh 4.

Đương kim vô địch Úc mở rộng nội dung đơn nữ Sofia Kenin - Ảnh: GETTY IMAGES

Ngày 17-12, Hiệp hội quần vợt chuyên nghiệp nam (ATP) đã đăng tải lịch thi đấu của các giải trong đầu năm 2021. Đáng chú ý ở đây là ngày khởi tranh Giải quần vợt Úc mở rộng, giải Grand Slam đầu tiên trong năm.

Theo lịch của ATP, Úc mở rộng sẽ bắt đầu vào ngày 8-2-2021. Trong khi đó, vòng loại của giải đấu sẽ được dời sang Doha (Qatar) và diễn ra từ ngày 10 đến 13-1.

Ban đầu, giải dự kiến diễn ra vào khoảng ngày 18-1. Tuy nhiên, chính quyền bang Victoria, nơi tổ chức giải đấu, không đồng ý cho các tay vợt nước ngoài nhập cảnh vào đây trước tháng 1. Vì vậy sau khi nhập cảnh và cách ly 14 ngày, các tay vợt không có đủ thời gian để chuẩn bị cho giải đấu.

Việc lùi ngày tranh tài là điều không thể tránh khỏi.

Điểm tin thể thao tối 15-12: Messi lại bị yêu cầu giảm lương Điểm tin thể thao tối 15-12: Messi lại bị yêu cầu giảm lương

TTO - Ứng cử viên cho vị trí chủ tịch Barcelona trong cuộc bầu cử sắp tới, ông Emili Rousaud tiết lộ đội bóng không kham nổi mức lương hiện tại của Lionel Messi và ngôi sao người Argentina buộc phải giảm lương nếu gia hạn hợp đồng.


T.P - H.T - Đ.K
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên