05/01/2021 06:06 GMT+7

Điểm tin thể thao sáng 5-1: Son Heung Min giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Son Heung Min nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á, Liên đoàn bóng đá Uruguay phản đối án phạt của Cavani,... là những tin chính trong điểm tin thể thao sáng 5-1.

Điểm tin thể thao sáng 5-1: Son Heung Min giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á - Ảnh 1.

Son Heung Min đã được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á - Ảnh: FOX SPORTS

Son Heung Min nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á

Trong cuộc bình chọn Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á, tiền đạo người Hàn Quốc Son Heung Min không có đối thủ. Anh về nhất với 286 điểm, vượt trội so với người về nhì là tiền đạo người Iran Sadar Azmoun với chỉ 89 điểm. Đây là lần thứ tư mà anh nhận được danh hiệu này.

Đây là kết quả không gây bất ngờ bởi trong năm 2020, Son Heung Min thi đấu cực hay trong màu áo Tottenham. Ở mùa giải hiện tại, anh là nhân tố không thể thiếu của "gà trống" khi ra sân 24 trận trên mọi đấu trường, ghi 15 bàn và có 8 kiến tạo.

Giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á do FOX Sports và Titan Sports Plus tổ chức hàng năm, là giải thưởng dành cho cầu thủ châu Á hoặc đang thi đấu tại CLB châu Á.

Liên đoàn bóng đá Uruguay phản đối án phạt của Cavani

Điểm tin thể thao sáng 5-1: Son Heung Min giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á - Ảnh 2.

Cavani (trái) nhận được sử ủng hộ từ Liên đoàn bóng đá cũng như đồng đội tại tuyển Uruguay - Ảnh: GETTY

Cách đây ít ngày, Hiệp hội bóng đá Anh (FA) đã ban hành án treo giò 3 trận và phạt 100.000 bảng với tiền đạo của Man Utd Edinson Cavani vì bài đăng có lời lẽ phân biệt chủng tộc trên mạng xã hội. Dù khẳng định mình không có ý miệt thị ai, cầu thủ này vẫn chấp nhận án phạt.

Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá Uruguay (AUF) thì không nghĩ vậy. Hôm 5-1, họ đã đăng tải bức thư khá dài với nội dung phản đối án phạt của FA. Nội dung chính của bức thư khẳng định Cavani không làm gì sai trái và lời lẽ anh sử dụng là một cách thức biểu đạt tình cảm hay được sử dụng tại khu vực Mỹ Latin.

AUF còn đi xa hơn khi tố án phạt của FA đi ngược với văn hóa và lối sống của người dân Uruguay. "Án phạt cho thấy cái nhìn thành kiến, giáo điều và vị chủng của FA chỉ cho phép một cách diễn dịch chủ quan bất chấp những sự thiếu sót", trích những lời lẽ đanh thép trong bức thư của AUF.

Nhiều cầu thủ của tuyển Uruguay như Diego Godin, Luis Suarez, Lucas Toreira,... đã thể hiện sự ủng hộ Cavani bằng cách ký tên vào bức thư này.

Úc GP có nguy cơ bị hoãn

Điểm tin thể thao sáng 5-1: Son Heung Min giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á - Ảnh 3.

Úc GP đứng trước nguy cơ bị hoãn - Ảnh: SHUTTERSTOCK

Chặng đua mở màn mùa giải F1 2021 là Úc GP đang đứng trước nguy cơ bị hoãn do lo ngại về dịch COVID-19. Dự kiến, chặng đua sẽ diễn ra vào ngày 21-3.

Nguyên nhân đe dọa Úc GP lần này là vì quy định di chuyển khắt khe của chính phủ Úc. Tất cả mọi thành viên từ các đội đua đều bị bắt buộc cách ly 14 ngày khi nhập cảnh và không có bất kỳ trường hợp nào ngoại lệ.

Năm ngoái, chặng Úc GP đã bị hủy hoàn toàn sau khi một thợ máy của đội McLeren dương tính với COVID-19.

Các lãnh đạo của F1 đang kỳ vọng vào một kỷ lục 23 chặng đua trong năm 2021. Nhưng với tình hình khó khăn như hiện tại, không gì đảm bảo họ có thể thực hiện điều này.

Điểm tin thể thao tối 4-1: Cựu GĐKT bóng đá Nhật làm cố vấn cấp cao tại CLB Sài Gòn Điểm tin thể thao tối 4-1: Cựu GĐKT bóng đá Nhật làm cố vấn cấp cao tại CLB Sài Gòn

TTO - CLB Sài Gòn có cố vấn cấp cao "xịn", CLB Consadole Sapporo xác định được chấn thương của "Messi" Thái Chanathip Songkrasin... là những tin chính trong điểm tin thể thao tối 4-1.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên