07/09/2017 06:19 GMT+7

Điểm tin sáng 7-9: Nga có thể bị cấm dự Paralympic Pyeongchang 2018

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - Ngày 7-9 (giờ VN), Ủy ban Paralympic quốc tế (IPC) cho biết, họ sẽ xem xét việc các VĐV khuyết tật Nga có được dự Paralympic mùa đông 2018 tại Pyeongchang (Hàn Quốc) hay không vào tháng 11 tới.

Các VĐV khuyết tật Nga có thể bị cấm dự Paralympic Pyeongchang 2018. Ảnh: GETTY IMAGES 

Theo IPC, quyết định sẽ được đưa ra sau khi IPC họp với cơ quan phòng chống doping thế giới (WADA). 

Trong trường hợp bị cấm thi đấu ở Paralympic mùa đông 2018, việc các VĐV Nga có được thi đấu với tư cách VĐV trung lập hay không sẽ được ban lãnh đạo mới của IPC quyết định. Dự kiến ban lãnh đạo mới của IPC sẽ được bầu vào thứ sáu (8-9).

IPC cấm Nga tham dự các giải đấu do tổ chức này điều hành từ tháng 8-2016 sau nghi án bê bối doping do nhà nước Nga bảo trợ bị phanh phui.

Doanh thu bán vé trận Mayweather -McGregor thấp hơn trận Mayweather-Pacquiao

Được xem là “trận quyền anh tỉ USD” nhưng doanh thu bán vé của trận đấu Floyd Mayweather-Conor McGregor hồi cuối tháng 8 vừa qua thấp hơn 17 triệu USD so với trận so găng giữa Mayweather với Manny Pacquiao năm 2015.

Cụ thể, số tiền thu được từ việc bán vé trận Mayweather- McGregor khoảng 55 triệu USD. Trong khi đó, trận đấu giữa Mayweather và Pacquiao năm 2015 lại thu về đến 72 triệu USD tiền bán vé. 

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: IPC Pyeongchang 2018