13/10/2017 07:26 GMT+7

​Điểm tin sáng 13-10: HLV Strachan chia tay tuyển Scotland

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO – Bốn ngày sau khi Scotland không thể đoạt vé dự World Cup 2018, HLV Gordon Strachan đã quyết định chia tay đội tuyển quốc gia nước này.

HLV Strachan trong trận Scotland hòa Slovenia 2-2. Ảnh: NSN

HLV Strachan (60 tuổi) dẫn dắt Scotland từ tháng 1-2013. Ông cùng đội tuyển quốc gia nước này trải qua tổng cộng 40 trận đấu với thành tích 19 thắng, 9 hòa và 12 thua.

Tại vòng loại bảng F World Cup 2018 khu vực châu Âu, Scotland được kỳ vọng sẽ giành ít nhất suất đá play-off . Điều này đã hiển hiện trước mắt Scotland nếu họ đá bại Slovenia ở lượt cuối cùng vòng loại hôm 8-10.

Tuy nhiên, thầy trò HLV Strachan đã để Slovenia cầm chân 2-2 trên sân khách và mất suất dự play-off vào tay Slovakia – đội thắng Malta 3-0 ở trận đấu cùng giờ.

Chủ tịch CLB PSG Nasser al-Khelaïfi bị điều tra

Ngày 12-10 (giờ địa phương), các công tố viên Thụy Sỹ cho biết, họ đang tiến hành điều tra cựu tổng thư ký FIFA Jerome Valcke và chủ tịch PSG kiêm giám đốc điều hành tập đoàn Bein Media (Qatar) là Nasser Al-Khelaifi.

Chủ tịch CLB PSG Nasser Al-Khelaifi bị điều tra tham nhũng. Ảnh: GETTY IMAGES

Ông Valcke và Al-Khelaifi bị cáo buộc tham nhũng liên quan tới việc phân phối bản quyền các trận đấu trong bốn kỳ World Cup từ 2018-2030.

Cựu tổng thư ký FIFA Jérome Valcke đã bị Ủy ban đạo đức FIFA cấm tham gia hoạt động bóng đá trong 10 năm vào năm 2016. Ông này cũng là mục tiêu điều tra vì các cáo buộc quản lý yếu kém của các công tố viên Thụy Sỹ.

Mascherano chia tay Argentina sau World Cup 2018

Ngày 13-10 (giờ VN), tiền vệ Javier Mascherano cho biết, anh sẽ chia tay đội tuyển Argentina sau World Cup 2018.

Mascherano chia tay đội tuyển quốc gia sau World Cup 2018. Ảnh: AFP

Mascherano (tròn 34 tuổi vào tháng 6-2018) chính thức ra mắt đội tuyển Argentina vào năm 2003. Kể từ đó, anh đã có tổng cộng 139 lần ra sân cho tuyển Argentina và đứng thứ 2 trong danh sách những cầu thủ khoác áo đội bóng xứ tango nhiều nhất.

Trong 14 năm gắn bó với tuyển quốc gia, thành công nổi bật nhất của Mascherano là cùng Argentina giành vị trí á quân World Cup 2014 và 4 lần về nhì ở Copa America (Giải vô địch Nam Mỹ).

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Scotland World Cup 2014