19/05/2016 19:30 GMT+7

Điểm tin: Góp ý để "đầu tàu" TP.HCM bứt phá

TTO
TTO

TTO - Tại sao TP.HCM là đầu tàu mà chạy chậm?, phát hiện thi thể nữ sinh lớp 7 sau hơn 1 tuần mất tích, trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ hai thiếu niên giật bánh mì... là những thông tin đáng chú ý ngày 19-5.

>> Nghe Audio 

Để một cơ sở sản xuất hoạt động trong khu dân cư, khi dân kêu đến Bí thư Thành ủy TP.HCM, bị truy vấn, trưởng phòng TN-MT huyện Hóc Môn Trần Quang Duy đã làm một báo cáo mà theo Bí thư Thăng là “vô cảm”.

Bí thư thành ủy TP.HCM truy vấn lãnh đạo huyện Hóc Môn và lãnh đạo các ban sở của thành phố về nhiều vấn đề của huyện Hóc Môn - Ảnh: Thuận Thắng
Bí thư thành ủy TP.HCM truy vấn lãnh đạo huyện Hóc Môn và lãnh đạo các ban sở của thành phố về nhiều vấn đề của huyện Hóc Môn - Ảnh: Thuận Thắng

 

Sáng 19-5, tại khách sạn Rex (TP.HCM), báo Tuổi Trẻ đã tổ chức hội thảo "TP.HCM & Khát vọng vươn lên". Câu chuyện phát triển TP.HCM từ nhiều năm qua chưa bao giờ hết tính thời sự, nhất là với các nhà hoạch định chính sách, giới chuyên gia, lãnh đạo các doanh nghiệp của TP.HCM cũng như hàng triệu người dân quan tâm.

Ông Tăng Hữu Phong (trái) - Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - trao 9.500 ý kiến của bạn đọc cho ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TP.HCM tại hội thảo - Ảnh: Quang Định
Ông Tăng Hữu Phong (trái) - Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - trao 9.500 ý kiến của bạn đọc cho ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TP.HCM tại hội thảo - Ảnh: Quang Định

Thiếu tá Vi Xuân Thủy - phó trưởng Công an huyện Quỳ Châu, Nghệ An - cho biết cơ quan này đang mở rộng điều tra vụ nữ sinh lớp 7 nghi bị giết hại sau hơn một tuần mất tích bí ẩn.

Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ hai thiếu niên giật bánh mì. Theo TAND quận Thủ Đức, Viện KSND cần điều tra làm rõ một số tình tiết trong vụ án cướp giật túi thức ăn của hai thiếu niên Ôn Thành Tân và Nguyễn Hoàng Tuấn.

TAND quận Thủ Đức thông báo trả hồ sơ để điều tra bổ sung
TAND quận Thủ Đức thông báo trả hồ sơ để điều tra bổ sung

 

Quốc tế

Một vấn đề mà báo giới Mỹ bàn nhiều về chuyến thăm của tổng thống Mỹ tới Việt Nam là khả năng rất lớn ông Obama sẽ gỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam.

Tổng thống Obama phát biểu tại Nhà Trắng ngày 6-5 - Ảnh: AP
Tổng thống Obama phát biểu tại Nhà Trắng ngày 6-5 - Ảnh: AP

Lầu Năm Góc ngày 18-5 lên tiếng cáo buộc hai máy bay chiến đấu của Trung Quốc J-11 đã tiến hành đánh chặn "không an toàn" một máy bay trinh sát Mỹ EP-3 trong không phận quốc tế trên biển Đông.

Biển Đông đang trở thành tâm điểm căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc - Ảnh: AFP
Biển Đông đang trở thành tâm điểm căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc - Ảnh: AFP

Chiếc máy bay của hãng hàng không EgyptAir từ Paris (Pháp) tới Cairo (Ai Cập) mất tích khỏi màn hình radar sáng nay 19-5. Theo Washingtontimes, chuyến bay mất tích số hiệu MS804 của hàng không EgyptAir chở 59 hành khách và 10 thành viên phi hành đoàn.

Một chiếc A320 của hẫng EgyptAir cùng loại với chiếc máy bay mang số hiệu MS804 vừa mất tích - Ảnh: Planespotters
Một chiếc A320 của hẫng EgyptAir cùng loại với chiếc máy bay mang số hiệu MS804 vừa mất tích - Ảnh: Planespotters

Rơi máy bay tại Afghanistan, 7 người chết. Lúc gặp nạn, máy bay chở theo 9 người đến từ Azerbaijan, Ukraine và Uzbekistan.

Một máy bay chở hàng của hãng Silk Way - Ảnh: newsunited
Một máy bay chở hàng của hãng Silk Way - Ảnh: newsunited

Người đứng đầu cơ quan tình báo Pháp Patrick Calvar cảnh báo nước này là mục tiêu rõ ràng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) và nhiều khả năng nhóm này có thể khủng bố bằng bom tại nơi đông người.

Giám đốc DGSI Patrick Calvar cảnh báo Pháp là mục tiêu rõ ràng của IS - Ảnh: AFP
Giám đốc DGSI Patrick Calvar cảnh báo Pháp là mục tiêu rõ ràng của IS - Ảnh: AFP

Cảnh sát Venezuela ngày 18-5 phải dùng hơi cay để giải tán đám đông phản đối chính phủ ở thủ đô Caracas trong bối cảnh biểu tình lan khắp nước đòi trưng cầu dân ý bãi nhiệm tổng thống Nicolas Maduro.

Người biểu tình đụng độ với cảnh sát ở Caracas ngày 18-5 - Ảnh: Reuters

Thể thao

Trong cuộc làm việc với ông Đoàn Nguyên Đức - chủ tịch CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vào tối 18-5 tại thành phố Pleiku, chủ tịch CLB Mito Hollyhock Numata Kunio chính thức đưa ra lời đề nghị gia hạn hợp đồng với Công Phượng

Công Phượng trên sân tập của CLB Mito Hollyhock. Ảnh: Mito Hollyhock

Rạng sáng 19-5, với hiệp 2 bùng nổ, Sevilla đã xuất sắc lội ngược dòng đá bại Liverpool 3-1 trên sân St. Jakob-Park (Basel, Thụy Sĩ) để đăng quang ngôi vô địch Europa League mùa bóng 2015-2016.

Các cầu thủ Sevilla giơ cao cúp vô địch Europa League trên sân St. Jakob-Park (Basel, Thụy Sĩ). Ảnh: Reuters
Các cầu thủ Sevilla giơ cao cúp vô địch Europa League trên sân St. Jakob-Park (Basel, Thụy Sĩ). Ảnh: Reuters

 

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên