
Học sinh tìm hiểu ngành học tại Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch - Ảnh: N.T.
Ngày 9-7, Hội đồng tuyển sinh Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM) công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào (điểm sàn) đối với phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Theo đó, điểm sàn được áp dụng cho thí sinh khu vực 3, tính theo tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển, không nhân hệ số, không tính điểm ưu tiên và không phân biệt thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông 2006 hay 2018.
Năm nay, hai ngành có điểm sàn cao nhất là y khoa và răng hàm mặt, cùng ở mức 22,5 điểm. Tiếp theo là dược học với 20,5 điểm và y học cổ truyền với 20 điểm.
Nhóm ngành điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật xét nghiệm y học, kỹ thuật hình ảnh y học và kỹ thuật phục hồi chức năng cùng nhận hồ sơ từ 18 điểm. Trong khi đó, dinh dưỡng, khúc xạ nhãn khoa và kỹ thuật gây mê hồi sức có điểm sàn 17 điểm; y tế công cộng là 16 điểm và tâm lý học thấp nhất với 15,5 điểm.

Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch vừa công bố điểm sàn năm 2026 với nhiều ngành có mức điểm tăng so với năm ngoái
So với năm 2025, điểm sàn của trường năm nay có xu hướng tăng ở nhiều ngành. Cụ thể:
Ngành y khoa: tăng từ 21 lên 22,5 điểm (+1,5 điểm).
Ngành răng hàm mặt: tăng từ 21 lên 22,5 điểm (+1,5 điểm).
Ngành dược học: tăng từ 20 lên 20,5 điểm (+0,5 điểm).
Ngành y học cổ truyền: giữ nguyên 20 điểm.
Các ngành điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật xét nghiệm y học, kỹ thuật hình ảnh y học, kỹ thuật phục hồi chức năng cùng tăng từ 17 lên 18 điểm (+1 điểm).
Ngành dinh dưỡng: giữ nguyên 17 điểm.
Ngành y tế công cộng: giữ nguyên 16 điểm.
Ngành tâm lý học: giữ nguyên 15,5 điểm.
Việc Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch điều chỉnh điểm sàn diễn ra trong bối cảnh phổ điểm khối ngành sức khỏe năm 2026 có nhiều biến động.
Mức tăng tập trung ở các ngành có tính cạnh tranh cao như y khoa, răng hàm mặt và một số ngành kỹ thuật y học, trong khi các ngành còn lại cơ bản giữ ổn định so với năm trước.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận