03/07/2014 06:40 GMT+7

Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM sẽ tăng 2-4 điểm

HOÀNG HƯƠNG
HOÀNG HƯƠNG

TT - Đó là nhận định của các hiệu trưởng trường THCS trên địa bàn TP.HCM sau khi xem phổ điểm thi vào lớp 10 năm học 2014-2015.

FM2keg7V.jpgPhóng to
Thí sinh thi môn anh văn sau khi thi xong tại Hội đồng thi trường THPT Lê Hồng Phong Q.5, TP.HCM chiều 21-6 - Ảnh: NHƯ HÙNG

TP.HCM công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 chuyên ở TP.HCMKế hoạch tuyển sinh đầu cấp 2014-2015 tại TP.HCM

Điều dễ nhận thấy nhất là số thí sinh đạt trên 40 điểm năm nay tăng đột biến: 5.109 em, trong khi năm trước chỉ có 1.700 em.

Trong đó, có 2.129 thí sinh đạt trên 42,5 điểm. Nếu trừ 1.935 thí sinh xuất sắc (điểm cao nhất) sẽ đậu vào trường chuyên thì những thí sinh có điểm từ 40,75 (chưa tính điểm ưu tiên, khuyến khích) trở lên sẽ đậu vào bốn trường THPT tốp trên: Nguyễn Thượng Hiền, Bùi Thị Xuân, Nguyễn Thị Minh Khai và Trung học thực hành (ĐH Sư phạm TP.HCM). So sánh với điểm chuẩn vào lớp 10 năm trước: cao nhất là Trường Nguyễn Thượng Hiền (điểm chuẩn nguyện vọng 1 là 38,25) thì năm nay điểm chuẩn vào bốn trường tốp đầu sẽ tăng 2-4 điểm.

“Tình hình có vẻ “dễ thở” hơn với các trường tốp 2 như Lê Quý Đôn, Nguyễn Công Trứ, Phú Nhuận... vì số lượng thí sinh đạt từ 35 điểm trở lên không quá nhiều so với năm học 2013-2014. Do vậy, ở các trường tốp 2 điểm chuẩn chỉ tăng 1-2 điểm mà thôi” - hiệu trưởng một trường THCS ở Q.1 nhận xét. Tuy nhiên, cũng theo vị này, riêng Trường Gia Định rất có thể sẽ tăng nhiều hơn do năm nay giảm chỉ tiêu.

Theo các chuyên gia về tuyển sinh lớp 10 ở TP.HCM, việc các trường tăng điểm chuẩn là điều dễ hiểu bởi năm nay đề thi ba môn: văn, toán, tiếng Anh đều dễ hơn so với năm trước. Chưa kể, nhiều học sinh giỏi ở vùng ven, ngoại thành năm nay cũng thi tuyển (thay vì yên phận với việc xét tuyển như năm trước).

Thế nên, những học sinh nào đăng ký vào các trường thuộc tốp 3 như: Marie Curie, Lương Thế Vinh... năm nay phải chịu chung sự căng thẳng, bởi số lượng thí sinh đạt từ 30 điểm trở lên chiếm 46,8% (trong tổng số hơn 68.000 thí sinh). Dự đoán, điểm chuẩn vào các trường tốp này cũng tăng khá nhiều: từ 1-4 điểm.

“Tuy vậy, học sinh ở vùng ven, ngoại thành (thuộc những quận, huyện đã thực hiện phương án xét tuyển vào lớp 10 năm trước, năm nay bắt buộc phải thi tuyển) vẫn còn nhiều cơ hội vào trường công lập. Nguyên nhân là chỉ tiêu vào các trường ở khu vực này rất lớn, điểm chuẩn chắc chắn sẽ làm “hài lòng” thí sinh” - một chuyên viên Sở GD-ĐT TP cho biết.

Dự kiến hôm nay (ngày 3-7), sở sẽ công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên, ngày 16-7 sẽ công bố điểm chuẩn vào lớp 10 thường.

HOÀNG HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên