13/08/2016 21:51 GMT+7

​Điểm chuẩn ĐH Y Hà Nội: từ 23,25 - 27 điểm

NGỌC HÀ
NGỌC HÀ

TTO - Trường ĐH Y Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn các ngành đào tạo với mức điểm chuẩn dao động từ 23,25 đến 27 điểm.

Trong đó, điểm chuẩn cao nhất là ngành y đa khoa 27 điểm, kế tiếp là ngành bác sĩ răng hàm mặt 26,75 điểm, đều thấp hơn so với mức điểm chuẩn của ngành tương ứng của năm 2015. Hai ngành này cũng phải dùng đến tiêu chí phụ trong xét tuyển: thí sinh trúng tuyển cần đạt điểm toán từ 8,75 điểm trở lên.

Tuy nhiên, ở các ngành thường có mức điểm chuẩn thấp nhất của trường thì điểm chuẩn năm 2016 lại nhích hơn so với năm 2015.

Cụ thể, điểm chuẩn ngành y tế công cộng, dinh dưỡng năm 2015 đều ở mức 23 điểm thì điểm chuẩn năm 2016 tương ứng với các ngành này lần lượt là 23,25 điểm và 23,5 điểm.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Hữu Tú, phó hiệu trưởng nhà trường, cho biết mức điểm này phù hợp với phổ điểm chung của kỳ thi THPT quốc gia năm nay.

Theo thống kê của nhà trường, với mức điểm chuẩn đã công bố, có 1.255 thí sinh trúng tuyển/1.100 chỉ tiêu.

Xem điểm chuẩn cụ thể từng ngành TẠI ĐÂY.

NGỌC HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên