29/07/2017 09:30 GMT+7

Điểm chuẩn các trường công an: cao nhất 30,5 điểm

NGỌC HÀ
NGỌC HÀ

TTO - Sáng 29-7, các trường công an đã chính thức công bố điểm chuẩn.

Xem điểm chuẩn các trường Công an TẠI ĐÂY

Dù điểm chuẩn các năm vào các trường công an đều rất cao nhưng năm nay mức điểm chuẩn của các trường công an vẫn tạo ra kỷ lục mới trong các mùa tuyển sinh đại học từ trước đến nay: thí sinh nữ xét tuyển ngành ngôn ngữ Anh vào Học viện An ninh nhân dân theo tổ hợp DO1 ( toán, văn, tiếng Anh) chỉ trúng tuyển khi đạt... 30,5 điểm trở lên.

Tuy nhiên, mức điểm chuẩn thấp nhất của các trường công an, cũng thuộc một ngành đào tạo của Học viện An ninh nhân dân (ngành an toàn thông tin) với đối tượng tuyển sinh là thí sinh nam: 19,75 điểm.

Trong khi đó, điểm chuẩn của Học viện Cảnh sát nhân dân dao động từ 25,75 đến 29,5 điểm; Học viện Chính trị công an nhân dân từ 23,75 đến 29 điểm; Trường Đại học An ninh nhân dân từ 24,75 điểm đến 28,5 điểm; Trường Đạo học Cảnh sát nhân dân từ 25,5 đến 28,75 điểm; Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy từ 27 đến 30,25 điểm; Trường Đại học Kỹ thuật Hậu cần công an nhân dân từ 23,25 đến 28,25 điểm tùy ngành ngành đào tạo và đối tượng tuyển sinh là nam hay nữ.

Đặc biệt, ở một số ngành đào tạo dù ở cùng một mức điểm chuẩn nhưng chỉ có những thí sinh đạt tiêu chí phụ mới được xét trúng tuyển (xét theo điểm thi chưa làm tròn của thí sinh và điểm môn thi ưu tiên của từng tổ hợp: tổ hợp toán-lý- hóa và toán- lý- tiếng Anh thì ưu tiên môn toán; tổ hợp văn-sử-địa thì ưu tiên điểm môn văn; tổ hợp toán-văn- tiếng Anh thì ưu tiên môn tiếng Anh)

Cục Đào tạo- Bộ Công an lưu ý các thí sinh trong diện trúng tuyển phải liên hệ với nơi sơ tuyển nộp giấy chứng nhận kết quả thi bản chính để xác nhận nguyện vọng nhập học chính thức vào các trường công an nhân dân trước ngày 5-8.

NGỌC HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên