17/06/2019 20:27 GMT+7

Dịch tả heo châu Phi hoành hành, ngành nông nghiệp vẫn tăng trưởng khá cao

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Ngành nông nghiệp 6 tháng đầu năm phải đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là dịch tả heo châu Phi, nhưng giá trị sản xuất toàn ngành tăng khoảng 2,7-2,9% so với cùng kỳ năm 2018.

Dịch tả heo châu Phi hoành hành, ngành nông nghiệp vẫn tăng trưởng khá cao - Ảnh 1.

Dịch tả heo châu Phi diễn biến phức tạp trong 6 tháng đầu năm 2019 nhưng ngành nông nghiệp vẫn tăng trưởng khá cao - Ảnh: T.T

Thông tin này được Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến công bố tại buổi thông tin chia sẻ về kết quả 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 của ngành.

Ngành nông nghiệp 6 tháng đầu năm 2019 phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, thời tiết bất thường, tình hình xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long, hạn hán một số nơi ở Tây Nguyên, Nam Trung Bộ, thị trường nhiều mặt hàng nông lâm thủy sản giảm giá, nhất là dịch tả heo châu Phi bùng phát và diễn biến phức tạp...

Nhưng toàn ngành đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, nhiều lĩnh vực sản xuất của ngành vẫn đạt kết quả cao.

Nông nghiệp (bao gồm trồng trọt, chăn nuôi) tăng khoảng 1,68%, lâm nghiệp tăng khoảng 4,53% và thủy sản tăng khoảng 6,5%.

Tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản 6 tháng đầu năm 2019 đạt 19,75 tỷ USD, tăng 2,1% cùng kỳ năm 2018.

Theo Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, ngành chăn nuôi heo gặp khó khăn do dịch tả heo châu Phi đang lây lan trên diện rộng và đã xảy ra ở nhiều địa phương trên cả nước (58 tỉnh, thành phố với tổng số heo bị bệnh buộc phải tiêu hủy là hơn 2,6 triệu con).

Tổng số heo của cả nước tháng 6-2019 giảm 5,5% so với cùng thời điểm năm 2018, sản lượng thịt heo hơi xuất chuồng 6 tháng đầu năm ước đạt 2 triệu tấn, giảm 5% so với cùng kỳ năm 2018.

Bộ đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả heo châu Phi, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong vận chuyển, giết mổ heo thịt, heo giống sạch bệnh cho các doanh nghiệp, cơ sở chế biến nhằm tăng cường thu mua dự trữ, cấp đông để hạn chế mức giảm giá thịt heo quá sâu, tránh tăng giá khi chưa tái đàn và chuẩn bị cung ứng đủ giống phục vụ tái đàn sau dịch bệnh.

Long An là tỉnh thứ 12 của ĐBSCL có dịch tả heo châu Phi Long An là tỉnh thứ 12 của ĐBSCL có dịch tả heo châu Phi

TTO - Long An phát hiện ổ dịch tả heo châu Phi tại xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa. Như vậy đã có 12/13 tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long xuất hiện dịch tả heo châu Phi.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên