Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh như vậy tại buổi làm việc ngày 11-7 với Ban thường vụ Thành ủy Hải Phòng về tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội XI của Đảng, kết quả triển khai nghị quyết trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và tình hình phát triển kinh tế - xã hội sáu tháng đầu năm...
Tổng bí thư đánh giá cao vai trò, vị trí của Hải Phòng với vị thế là thành phố cảng hiện đại, trung tâm kinh tế năng động của khu vực đồng bằng sông Hồng... Tuy nhiên, Tổng bí thư lưu ý Hải Phòng phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, chưa có bước đột phá trong phát triển kinh tế, sức cạnh tranh còn yếu. Thời gian gần đây do khủng hoảng kinh tế cùng với tình hình chung cả nước, tình hình sản xuất ở Hải Phòng bị ngưng trệ, nhiều doanh nghiệp khó khăn, đầu tư phát triển nông nghiệp manh mún...
Tổng bí thư yêu cầu Hải Phòng khai thác triệt để tiềm năng thành phố cảng, thành phố du lịch, tận dụng lợi thế từ những công trình trọng điểm như cảng hàng không quốc tế sân bay Cát Bi, cảng nước sâu Lạch Huyện, dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, cùng với liên kết phát triển tam giác kinh tế phía Bắc Hà Nội - Quảng Ninh - Hải Phòng để tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế. Tập trung tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển nhanh, bền vững, đầu tư các khâu đột phá chiến lược là phát triển kết cấu hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải cách hành chính, đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài... để xây dựng Hải Phòng đến năm 2015 cơ bản trở thành thành phố công nghiệp, dịch vụ cảng hiện đại, văn minh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận