26/05/2022 15:06 GMT+7

Đi xin cơm từ thiện, ‘đạo chích’ tiện tay trộm luôn điện thoại của chủ nhà

ĐAN THUẦN
ĐAN THUẦN

TTO - Ngày 26-5, TAND quận Bình Thạnh (TP.HCM) đưa ra xét xử 3 vụ án hình sự trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên TAND Bình Thạnh tổ chức xét xử theo hình thức trực tuyến.

Đi xin cơm từ thiện, ‘đạo chích’ tiện tay trộm luôn điện thoại của chủ nhà - Ảnh 1.

Hội đồng xét xử thẩm vấn bị cáo thông qua màn hình - Ảnh: ĐAN THUẦN

Trong các vụ án được đưa ra xét xử đáng chú ý có vụ án Phạm Bá Hiệp - 50 tuổi, quê Hải Phòng - bị truy tố về tội trộm cắp tài sản. 

Theo cáo trạng, sáng 16-7-2021, anh Đ.M.N. - ngụ phường 1, quận Bình Thạnh - trình báo bị mất trộm một chiếc điện thoại di động mắc tiền. Từ dữ liệu camera mà nạn nhân cung cấp, Công an quận Bình Thạnh đưa Hiệp về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Hiệp khai thời điểm trên do giãn cách xã hội, bản thân không có công việc ổn định nên Hiệp thường đi lang thang xin cơm từ thiện để ăn qua ngày.

Khi đi đến trước nhà số 32 Lê Văn Duyệt thì Hiệp nhìn thấy trên chiếc bàn trong nhà có một chiếc điện thoại di động, trong nhà có người đàn ông (anh H.) quay lưng đi vào phía trong nên Hiệp nhanh chóng vào nhà lấy trộm điện thoại rồi tẩu thoát. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Hiệp 1 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Cũng trong sáng nay, TAND quận Bình Thạnh đã đưa ra xét xử và tuyên phạt Lê Duy Phong và Phạm Thanh Vàng 1 năm 6 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy; Lê Tuấn Lộc 1 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Đi xin cơm từ thiện, ‘đạo chích’ tiện tay trộm luôn điện thoại của chủ nhà - Ảnh 2.

Những vụ án có tình tiết đơn giản, án rõ được ưu tiên đưa ra xử thí điểm dưới hình thức trực tuyến - Ảnh: ĐAN THUẦN

Theo thẩm phán Nguyễn Công Khả - chánh văn phòng TAND quận Bình Thạnh, hiện nay nhà tạm giữ Công an quận Bình Thạnh đang trong quá trình xây dựng, phạm nhân được gửi tạm tại trại giam T30 (huyện Củ Chi) nên nếu xử trực tiếp thì phải mất nhiều thời gian áp giải bị cáo.

Theo đó, điểm cầu trung tâm được bố trí tại phòng xử án TAND quận Bình Thạnh - nơi hội đồng xét xử, kiểm sát viên làm việc. Cách khoảng 40km là điểm cầu thành phần tại nhà tạm giữ trại giam T30, các bị cáo tham gia phiên tòa ngay tại nơi giam giữ mà không phải mất thời gian di chuyển.

Tại các điểm cầu đều được bố trí đầy đủ camera, màn hình, hệ thống âm thanh… đảm bảo hoạt động xét xử diễn ra như một phiên xử trực tiếp. "Việc xử trực tuyến tạo sự thuận lợi hơn cho lực lượng công an, các bị cáo cũng không phải di chuyển quá xa tham gia phiên tòa" - ông Khả nói. 

Thu hồi tài sản trong vụ án kinh tế, tham nhũng: Ôtô, xe máy... càng để lâu càng mất giá trị Thu hồi tài sản trong vụ án kinh tế, tham nhũng: Ôtô, xe máy... càng để lâu càng mất giá trị

TTO - Ngày 26-5, Viện KSND TP.HCM đã tổ chức hội thảo về thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng tại TP.HCM qua các giai đoạn tố tụng, nêu ra nhiều khó khăn vướng mắc và thống nhất cần phải có quy chế phối hợp giữa các cơ quan.

ĐAN THUẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên