22/03/2022 11:08 GMT+7

Tòa TP Thủ Đức xử trực tuyến từ nhà tạm giữ

TUYẾT MAI
TUYẾT MAI

TTO - Sáng 22-3, TAND TP Thủ Đức mở phiên tòa xét xử trực tuyến từ 2 điểm cầu. Bị cáo tham gia phiên tòa tại nhà tạm giữ Công an TP Thủ Đức, trong khi hội đồng xét xử ngồi tại trụ sở tòa án. Đây là phiên tòa trực tuyến đầu tiên tại TP.HCM.

Tòa TP Thủ Đức xử trực tuyến từ nhà tạm giữ - Ảnh 1.

Phiên tòa trực tuyến tại đầu cầu trung tâm ở TAND TP Thủ Đức - Ảnh: TUYẾT MAI

Theo nội dung vụ án, vào khoảng 19h30 ngày 6-9-2021, tại khu vực ngã ba đường Nguyễn Duy Trinh - Lã Xuân Oai, phường Long Trường, TP Thủ Đức, TP.HCM, cơ quan chức năng đã bắt quả tang Phùng Lê Phát tàng trữ trái phép 1,08g methaphetamine.

Vụ án này được đưa ra xét xử trực tuyến sáng 22-3. Đầu cầu trung tâm tại trụ sở TAND TP Thủ Đức được trang bị 2 màn hình tivi để hội đồng xét xử và những người tham gia phiên tòa theo dõi. 

Ở điểm cầu thành phần, bị cáo Phùng Lê Phát tham gia phiên tòa trực tuyến ngay tại nhà tạm giữ Công an TP Thủ Đức. Ở cả hai điểm cầu đều có kiểm sát viên tham gia kiểm sát.

Ông Nguyễn Thành Vinh, chánh án TAND TP Thủ Đức, cho biết trung bình một năm TP Thủ Đức có khoảng 500 vụ án hình sự, khoảng 700-800 bị cáo bị tạm giam.

Đặc thù địa bàn TP Thủ Đức khá rộng, khoảng 200km2 với 1,2 triệu dân. Trước đây, có một số vụ án hội đồng xét xử xét xử ở trụ sở 1 (khu vực quận 2 cũ), trong khi bị cáo có thể bị tạm giam ở khu vực 3 (nhà tạm giữ quận Thủ Đức cũ) thì quãng đường di chuyển từ cơ sở giam giữ đến tòa án khoảng 20km. 

Quá trình di chuyển, chuẩn bị xét xử rất mất công sức, thời gian và tốn kém.

Không chỉ TP Thủ Đức mà hiện nay ở TP.HCM, nhiều quận huyện như huyện Bình Chánh không có nhà tạm giữ và phải gửi bị cáo ở trại tạm giam Chí Hòa (huyện Củ Chi) nên khi trích xuất bị cáo để xét xử thì rất bất tiện.

Ông Vinh cho biết bước đầu TAND TP Thủ Đức xét xử thí điểm một số vụ án hình sự đơn giản, sau đó tòa án sẽ mở rộng thí điểm đối với các vụ án dân sự, hành chính. 

Tòa án nhân dân tối cao đề nghị có quy chế xét xử trực tuyến Tòa án nhân dân tối cao đề nghị có quy chế xét xử trực tuyến

TTO - Dịch COVID-19 đã khiến nhiều vụ án đến hạn nhưng không thể đưa ra xét xử theo quy định, một số vụ án bị kéo dài thời hạn giải quyết.

TUYẾT MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên