19/01/2015 22:18 GMT+7

Di tích Rạch Gầm - Xoài Mút nhận bằng di tích quốc gia đặc biệt

THÚY HẰNG
THÚY HẰNG

TTO - Tối 19-1, tỉnh Tiền Giang đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 230 năm chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút (20-1-1785 - 20-1-2015) và đón nhận bằng di tích quốc gia đặc biệt với di tích lịch sử này.

Các đại biểu thắp hương trước Tượng đại Chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút

Các đại biểu đã thắp hương tưởng niệm tại Tượng đài Chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút.. Đại diện Bộ VH-TT&DL cũng đã trao bằng di tích quốc gia đặc biệt đối với di tích chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút cho lãnh đạo tỉnh Tiền Giang.

Khu di tích chiến thắng Rạch Gầm-Xoài Mút tại xã Kim Sơn, huyện Châu Thành có tổng diện tích hơn 2 ha, đã được Bộ VH-TT&DL công nhận là di tích cấp quốc gia vào năm 1993

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, người dân địa phương đã được xem trích đoạn cải lương   Huyền sử Rạch Gầm, tái hiện lại hào khí của nghĩa quân Tây Sơn thời bấy giờ.

Trước đó người dân còn được tham gia nhiều hoạt động khác như  xem chiếu phim cách mạng lưu động, triển lãm hiện vật, tư liệu...

THÚY HẰNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên