12/12/2017 21:30 GMT+7

Đi nhậu về bị đánh mắng, con đâm chết cha ruột

TRẦN NGUYÊN
TRẦN NGUYÊN

TTO - Đi nhậu về bị cha la mắng và rượt đánh, Lê Văn Hiện (35 tuổi, ngụ ấp Tường 4, xã Hưng Phú, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) dùng chỉa đâm chuột đâm vào cổ cha gây tử vong.

Ngày 12-12, nguồn tin từ Công an huyện Phước Long cho biết chiều tối 11-12, Hiện sau khi đi nhậu về đến nhà thì bị cha ruột là ông Lê Văn Trọng (67 tuổi) la mắng và rượt đánh. Lúc này, Hiện chạy ra ngoài sân, chụp lấy cây chỉa đâm chuột để bên hiên nhà, rồi quay lại đâm trúng cổ ông Trọng, khiến ông Trọng tử vong.

TRẦN NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên