15/12/2023 22:17 GMT+7

'Đi dự đại hội để làm gì, đóng góp gì?'

"Đi dự đại hội để làm gì, đóng góp gì?" - Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc nêu câu hỏi đó cũng là gửi gắm đến 140 đại biểu TP.HCM dự Đại hội toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần XI sắp tới.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc gặp gỡ, động viên đoàn đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM dự Đại hội toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần XI - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc gặp gỡ, động viên đoàn đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM dự Đại hội toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần XI - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Dự Đại hội toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam khóa XI: Nên để lại dấu ấn, kỷ niệm đẹp cho tuổi trẻ

Buổi gặp diễn ra vào chiều tối 15-12. Ông Nguyễn Phước Lộc nói rất nhiều cảm xúc khi được gặp đoàn đại biểu TP.HCM dự Đại hội toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam.

Ông cho rằng việc đầu tiên mỗi đại biểu dự đại hội cần làm là phải tự đặt và suy nghĩ, tìm được lời giải cho câu hỏi: "Đi dự đại hội để làm gì, đóng góp gì?". Trong đó, mỗi đại biểu nên suy nghĩ sẽ để lại dấu ấn, kỷ niệm đẹp gì cho tuổi trẻ của mình.

"140 đại biểu, chiếm khoảng 20% tổng số đại biểu đại hội, đại diện cho trí tuệ, sự tiêu biểu của các trường nên khi đến đây ta đóng góp gì, mỗi bạn hãy suy nghĩ", ông Lộc nhắn nhủ.

Theo phó bí thư Thành ủy TP.HCM, việc đầu tiên của sinh viên là học. Nhưng trong quá trình đó, sự trải nghiệm mà không thước đo nào đo lường được là tham gia hoạt động xã hội, gắn bó với Đoàn - Hội.

Điều này giúp sinh viên thu hoạch được nhiều bài học kinh nghiệm bổ ích về quan hệ xã hội, giá trị cộng đồng, mà chính các bạn đã tham gia đóng góp một phần vào giá trị cộng đồng đó.

"Chúng ta được chọn tham dự đại hội vừa vinh dự, vừa tự hào nhưng cũng phải trả lời được sự tự hào đó đóng góp cho quá trình trưởng thành của mỗi cá nhân thế nào?", ông Lộc nói.

Chị Trần Thu Hà, phó bí thư Thành Đoàn, chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Chị Trần Thu Hà, phó bí thư Thành Đoàn, chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM - Ảnh: CÔNG TRIỆU

TP.HCM có số lượng đại biểu đông nhất

Chị Trần Thu Hà - phó bí thư Thành Đoàn, chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM - cho hay TP.HCM có số lượng đại biểu đông nhất.

"Trong 140 đại biểu của TP.HCM dự đại hội lần này có nhiều đại biểu đạt những thành tích tiêu biểu cấp trung ương, thi và đoạt giải ở các kỳ thi quốc tế, quốc gia", chị Thu Hà thông tin.

Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM ý thức được trách nhiệm với tư cách là đoàn đại biểu đông nhất, cũng là đại diện cho toàn thể sinh viên thành phố.

Vì vậy, việc đại biểu tham gia sâu vào các nội dung của đại hội là rất quan trọng. "Đoàn đại biểu sẽ tích cực đóng góp ý tưởng, hiến kế cho công tác Hội và phong trào sinh viên cả nước khi đến với đại hội", chị Hà thay lời cam kết trước lãnh đạo Thành ủy, chính quyền TP.HCM.

Đoàn đại biểu sinh viên TP.HCM dự Đại hội toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần XI có số lượng đông nhất với 140 người - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Đoàn đại biểu sinh viên TP.HCM dự Đại hội toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần XI có số lượng đông nhất với 140 người - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 sẽ tổ chức từ ngày 18 đến ngày 20-12 tại Cung văn hóa Lao động Hữu nghị (thủ đô Hà Nội).

Đại hội sẽ có sự tham gia của gần 700 đại biểu đến từ 30 hội sinh viên Việt Nam các tỉnh, thành phố, 39 hội sinh viên Việt Nam các trường trực thuộc trung ương và 13 hội sinh viên Việt Nam tại nước ngoài.

Đại hội lần VII Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM: Chủ động đồng hành, dẫn dắt sinh viênĐại hội lần VII Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM: Chủ động đồng hành, dẫn dắt sinh viên

Đại hội lần VII Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã bế mạc sau hai ngày làm việc tại Nhà văn hóa Sinh viên trong khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM vào hôm qua (5-11).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên