11/12/2015 16:15 GMT+7

Đi đòi "danh dự", bị đâm tám nhát tử vong

THÀNH NHƠN
THÀNH NHƠN

TTO - Bị nghi ngờ lấy trộm 3,2 triệu đồng, ông Thành tìm Chinh để đòi lại “danh dự”. Do bị ông Thành dùng khúc gỗ đánh, Chinh lấy dao đâm 8 nhát khiến ông Thành tử vong tại chỗ.

 Bị cáo Nguyễn Văn Chinh tại tòa - Ảnh: Thành Nhơn

Sáng 11-12, TAND tỉnh Đồng Tháp mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Chinh (61 tuổi, ngụ xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) 17 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Đồng Tháp, ông Thành, 79 tuổi và bị cáo Chinh là hàng xóm. Khoảng giữa tháng 5-2015, gia đình nên ông Thành ở nhờ nhà Chinh khoảng 15 ngày. Sau khi ông Thành đi về nhà thì Chinh phát hiện mất 3,2 triệu đồng nhưng không trình báo công an mà đem sự việc kể với một số người chung xóm.

Khoảng 19g ngày 7-6-2015, ông Thành nghe tin bị vu oan lấy trộm tiền nên cầm theo khúc gỗ tìm đến nhà ông Chinh để đòi lại danh dự.

Ông Thành đánh Chinh khiến Chinh ngã xuống đất. Tức mình Chinh vào nhà lấy dao đuổi theo và đâm liên tiếp ông Thành 8 nhát khiến ông này tử vong tại chỗ. Chinh bị cơ quan cảnh sát điều tra bắt ngay sau đó.

Tại tòa, bị cáo Chinh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, tỏ thái độ ăn năn. Tuy nhiên HĐXX xét hành vi của bị cáo có tính chất côn đồ, cần có biện pháp giáo dục, răn đe nên tuyên phạt bị cáo Chinh 17 năm tù, đồng thời buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại hơn 102 triệu đồng.

THÀNH NHƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên