Đi đám cưới 500.000 đồng, bị chê ít?

Mạng xã hội mới đây xôn xao trước dòng trạng thái của một cô dâu than phiền về việc khách mời đi phong bì 500.000 đồng khi dự tiệc cưới tại nhà hàng sang trọng. Câu chuyện lập tức châm ngòi cho cuộc tranh luận của người trẻ về giá trị của chiếc phong bì cưới thời bão giá.

 - Ảnh 1.

Ý nghĩa thật sự của việc mừng cưới là cùng chia sẻ niềm vui, cầu chúc hạnh phúc - Ảnh do AI tạo

Khi đám cưới thành cuộc... "kinh doanh"

Dòng chia sẻ đầy bức xúc của một tài khoản được chụp lại và chia sẻ chóng mặt trên các hội nhóm, diễn đàn dành cho giới trẻ. Chỉ sau vài giờ, bài đăng đã thu hút hàng ngàn lượt bình luận và chia sẻ, tạo nên hai luồng ý kiến đối nghịch gắt gao.

Phía đồng tình với cô dâu cho rằng đặt trong bối cảnh "bão giá" hiện nay, mức phong bì mừng cưới  500.000 đồng tại các nhà hàng lớn ở các thành phố lớn như TP.HCM hay Hà Nội là không thực tế.

Anh Nguyễn Hoàng Nam (28 tuổi, ngụ phường Bảy Hiền, TP.HCM) phân tích: "Nếu tính chi phí một bàn tiệc 10 người giá khoảng 5 - 6 triệu đồng, chưa kể chi phí âm thanh, ánh sáng, trang trí hoa tươi... thì tính bình quân mỗi khách mời đã ngốn hết 600.000 - 700.000 đồng của gia chủ. 

Đi 500.000 đồng đồng nghĩa với việc cô dâu chú rể phải bù lỗ. Biết là ngày vui, nhưng thực tế kinh tế ai cũng eo hẹp, việc để chủ nhà gánh lỗ nặng sau đám cưới cũng là một áp lực rất lớn".

Nhiều người trẻ kết hôn gần đây cũng thừa nhận việc "đếm phong bì" sau đêm tân hôn không còn là chuyện thực dụng, mà là bài toán kinh tế sát sườn để chi trả cho các nhà cung ứng dịch vụ ngay sau đó.

"Mình từng là người trong cuộc nên rất hiểu cảm giác của cả hai bên. Năm ngoái khi làm đám cưới, vợ chồng mình quyết định chỉ tổ chức gói gọn trong 15 bàn tiệc tại một nhà hàng ấm cúng, khách mời lọc kỹ đến mức đều là những người độc thân hoặc bạn cực kỳ thân thiết.

Tâm thế của tụi mình lúc đó là: 'Mời ai là vì thực sự muốn họ có mặt và mặc định trước là tự chi trả toàn bộ, tiền mừng có bao nhiêu hay bấy nhiêu'. Nhờ vậy mà đêm tân hôn bóc phong bì, tụi mình thấy nhẹ nhàng lắm. Có những người bạn gửi 500.000 đồng kèm mảnh giấy chúc mừng viết tay rất dễ thương, tụi mình vẫn quý vô cùng.

Sang năm nay khi kinh tế khó khăn hơn, công ty mình bị cắt giảm nhân sự, thu nhập giảm hẳn mà tháng nào cũng nhận 3 - 4 thiệp cưới thì áp lực kinh khủng. 

Có những đám cưới của đồng nghiệp cũ hoặc bạn xã giao, họ tổ chức ở những trung tâm hội nghị rất lớn ở quận 1. Mình từng mất ngủ cả đêm chỉ để nghĩ xem nên đi 500.000 hay 1 triệu đồng. Mừng 500.000 đồng thì sợ ít quá, mà đi 1 triệu đồng thì cuối tháng tiền phòng, tiền điện lại hụt vào", Thanh Ngân, 34 tuổi, phường Gia Định, chia sẻ.

Tiền mừng là chúc phúc, không phải "hóa đơn thanh toán"

Ngược lại, luồng ý kiến phản bác lại tỏ ra khá gay gắt với thái độ của cô dâu trong bài viết. Phần lớn người trẻ cho rằng việc cưới xin là sự kiện trọng đại để chia sẻ niềm vui, chứ không phải một hình thức kinh doanh hay góp vốn.

Lê Minh Thư (24 tuổi, nhân viên văn phòng tại phường Xuân Hòa, TP.HCM) nói: "Đọc dòng trạng thái thấy tổn thương ghê gớm. Khách mời diện quần áo đẹp, trang điểm, xin nghỉ làm, lặn lội đường xá đến chúc phúc mà lại bị cân đo đong đếm như đi ăn nhà hàng trả tiền buffet vậy. 

Nếu sợ lỗ thì tốt nhất nên tổ chức ấm cúng trong phạm vi gia đình, hoặc chọn nhà hàng vừa túi tiền, thay vì chọn nơi xa xỉ rồi bắt khách mời phải gánh chi phí theo lựa chọn của mình".

Đồng quan điểm, nhiều bạn trẻ khẳng định mức 500.000 đồng hiện vẫn là số tiền không nhỏ đối với sinh viên mới ra trường, người lao động có thu nhập thấp hoặc những ai đang gánh chịu làn sóng cắt giảm nhân sự.

Đừng để chiếc phong bì làm nhạt đi ngày vui

Bản chất của tiền mừng cưới trong văn hóa Việt Nam là chúc phúc lẫn nhau. Việc thương mại hóa hoặc áp đặt "giá sàn" cho phong bì đã biến một nét đẹp văn hóa thành mối quan hệ mua bán dịch vụ ăn uống.

ThS Đoàn Hữu Hoàng Khuyên, giảng viên khoa báo chí và truyền thông, Trường ĐH KHXH&NV ĐHQG TP.HCM, cho rằng ở góc độ người đi dự, số tiền mừng cưới chủ yếu liên quan tới ứng xử và quan hệ của người trong cuộc, không có chuẩn chung. Nhiều người sẽ tùy vào quan hệ thân - sơ, và chỗ mời tiệc cưới sang hay phổ thông để bỏ phong bì mừng cưới số tiền mừng phù hợp. 

"Nếu đứng trên phương diện là người tổ chức đám cưới, tôi nghĩ trước hết phải căn cứ vào điều kiện kinh tế của gia đình có thể chi trả mà quyết định nơi làm tiệc, các món ăn trong tiệc... Vì mình là chủ tiệc, mình là người chi trả chính. Không nên coi đó là dịp "thu hoạch" tiền mừng hay bắt mọi người 'phải có qua có lại'", ThS Khuyên nói. 

Cô cũng chia sẻ, văn minh là nên cân nhắc mối quan hệ, khả năng kinh tế của số đông người tham dự để chọn nơi làm tiệc. Mời khách đến chung vui với tiệc cưới của mình thì trước hết mọi người phải vui đã. Mọi người tới tham dự đông đủ, chung vui cùng gia chủ và dâu rể chính là niềm vui nhất. 

Nếu để xen những tính toán tiền bạc vào lễ cưới và tiệc cưới không còn là dịp hỷ sự nữa, mà thành món nợ vay trả, lệch đi giá trị văn hóa, mất mát niềm vui cho tất cả các bên. 

Người trẻ khi tổ chức đám cưới cần tự chủ động về mặt tài chính trong khả năng của mình, xem tiền mừng là khoản hỗ trợ thêm thay vì là nguồn thu chính để chi trả cho sự xa hoa. Khi tâm thế thay đổi, ngày cưới mới thực sự là ngày hạnh phúc trọn vẹn của cả chủ lẫn khách.

 - Ảnh 3.'Gắn mã QR vào thiệp mời cưới khác gì nhắc phải có tiền mừng cưới'

Câu chuyện thiệp hồng chưa kịp trao tay đã kèm ngay QR quanh quẩn giữa việc phù hợp với xu thế thời đại, thuận tiện cho những người thân thiết nhưng ở xa không dự được.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất