Anh Thọ kể đêm 22-9, sau khi bị tai nạn trên đường Tạ Quang Bửu (Q.8), anh được lực lượng bảo vệ tổ dân phố, Công an P.5 (Q.8) đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Q.8. Lúc này anh có đeo một số đồ trang sức có giá trị nên bác sĩ ca trực, bảo vệ bệnh viện, Công an P.5 và đại diện tổ dân phố đã làm biên bản ghi nhận. Cụ thể, tài sản của anh Thọ gồm: ba nhẫn vàng 18K (hai nhẫn kiểu đính hột và một nhẫn cưới), một dây chuyền vàng trắng, một đồng hồ mạ vàng (hiệu Banme Mercier) cùng 1,3 triệu đồng tiền mặt. Tất cả số tài sản này được giao bệnh viện bảo quản giúp.
Hiện anh Thọ chỉ còn hóa đơn mua một chiếc nhẫn vàng 18K giá 12,5 triệu đồng và đồng hồ đeo tay hiệu Banme Mercier, vỏ vàng 18K, trị giá 850 USD (mua ngày 22-8-2012). Các hóa đơn mua tài sản còn lại anh Thọ đã làm mất.
Khoảng 10 ngày sau khi nhập viện tại Bệnh viện Q.8, anh Thọ cùng người nhà đến bệnh viện xin nhận lại tài sản thì được thông báo bảo vệ bệnh viện đã giao số tài sản này cho người đàn ông tự nhận là người nhà anh Thọ vào ngay đêm 22-9 (đêm anh Thọ vào cấp cứu). Theo Bệnh viện Q.8, người đàn ông tên Nguyễn Hoàng Tâm đến nhận là người nhà anh Thọ, xin nhận tài sản và lấy tiền mặt đóng viện phí (gần 1 triệu đồng) cho anh Thọ. Tuy nhiên khi anh Thọ tìm nhà người đàn ông tên Tâm theo địa chỉ bệnh viện cung cấp, đó là địa chỉ ma!
Anh Thọ bức xúc: “Tại sao bảo vệ bệnh viện không yêu cầu người đến nhận tài sản xuất trình giấy ủy quyền của tôi và không hề ghi lại số CMND của người đó mà vẫn cho nhận? Tôi muốn bệnh viện có hướng giải quyết rõ ràng chứ tôi đang điều trị bệnh mà phải chờ đợi, lên xuống bệnh viện gần hai tháng nay đã quá mệt mỏi”. Anh Thọ kể tại cuộc gặp ngày 5-11, đại diện bệnh viện nói bệnh viện không có nguồn quỹ, ngân sách để giải quyết và cũng không có trách nhiệm giải quyết, đền bù gì cho anh mà anh phải tự thương lượng với người bảo vệ có liên quan. “Rõ ràng là bệnh viện có lập biên bản tiếp nhận tài sản của tôi trước sự chứng kiến của nhiều người. Tại sao bây giờ lại nói không có trách nhiệm?” - anh Thọ bức xúc.
Trao đổi với chúng tôi, đại diện Công an P.5, Q.8 xác nhận có chiến sĩ công an của phường tham gia đưa anh Thọ đi cấp cứu và chứng kiến việc bàn giao tài sản của anh Thọ cho Bệnh viện Q.8 bảo quản.
Ngày 9-11, bác sĩ Nguyễn Văn Thình - phó giám đốc Bệnh viện Q.8 - cho biết bệnh viện đã làm việc với nhân viên bảo vệ tiếp nhận tài sản của anh Thọ là anh Võ Văn Lâm để làm rõ sự việc. Ông Thình thừa nhận nhân viên bảo vệ đã nhận và trao tài sản của bệnh nhân cấp cứu chưa đúng quy trình: không cho niêm phong tài sản trước khi nhận và không ghi lại số CMND của người tới lấy tài sản của anh Thọ.
Ông Thình cho biết sẽ xử lý nhân viên bảo vệ theo quy chế của cơ quan. Đồng thời phía bệnh viện sẽ cho nhân viên bảo vệ vay tiền để đền số tài sản đã làm mất cho anh Thọ. Tuy nhiên, do anh Thọ không thể trình các hóa đơn, chứng từ hợp lý về tài sản của mình nên phía bệnh viện cần thời gian để xác minh được giá trị thực của những tài sản đó.
|
Bệnh viện phải có trách nhiệm Khi bệnh nhân vào cấp cứu tại bệnh viện, dù bác sĩ trực hay nhân viên bảo vệ là người lập biên bản về việc gửi giữ tài sản của bệnh nhân thì về nguyên tắc, bệnh viện vẫn phải có trách nhiệm bảo quản tài sản của bệnh nhân. Nếu nhân viên bảo vệ bệnh viện hay bác sĩ ca trực không phải là người được bệnh viện giao trách nhiệm thì không có thẩm quyền trong việc lập biên bản giữ tài sản có giá trị của bệnh nhân. Vì thế khi nhân viên bảo vệ có sai sót trong việc bảo quản tài sản, đã trả tài sản không đúng người thì bệnh viện vẫn phải đứng ra chịu trách nhiệm trước bệnh nhân về việc làm thất thoát tài sản này (quy định tại điều 618 Bộ luật dân sự về bồi thường thiệt hại do người của pháp nhân gây ra). Sau khi bồi thường cho bệnh nhân, bệnh viện có quyền yêu cầu nhân viên bảo vệ liên quan trả lại khoản tiền mà bệnh viện đã bồi thường cho bệnh nhân. Theo quy định của Bộ luật dân sự về việc gửi giữ tài sản, bên nhận giữ phải có trách nhiệm trả lại tài sản đúng với tình trạng khi nhận gửi giữ và phải bồi thường nếu làm mất tài sản. Nguyên tắc của Bộ luật dân sự là việc bồi thường phải bằng đúng với giá trị tài sản bị mất. Bệnh nhân có thể đưa ra các hóa đơn, chứng từ để chứng minh trị giá tài sản của mình. Trường hợp không thể có hóa đơn chứng từ thì giá trị tài sản bồi thường cũng phải được xác định tương đương với giá thị trường của tài sản. Bệnh viện Q.8 phải có trách nhiệm thỏa thuận, thương lượng việc bồi thường cho bệnh nhân, chứ không thể giao việc thương lượng bồi thường cho nhân viên bảo vệ được. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận