03/04/2013 03:54 GMT+7

Đi cấp cứu do muốn... vui tai

L.TH.H.
L.TH.H.

TT - Ngày 2-4, bác sĩ Trương Hoàng Minh - trưởng khoa ngoại niệu - ghép thận Bệnh viện Nhân Dân 115, TP.HCM - cho biết bệnh viện vừa mổ cấp cứu nam bệnh nhân (32 tuổi, ở TP.HCM, đã có vợ con) bị gãy “của quý” do anh này tự bẻ.

Bệnh nhân nhập viện chiều 1-4 trong tình trạng dương vật bị sưng to do thể hang bị vỡ, gây tụ máu. Anh này cho biết sáng cùng ngày khi “của quý” đang ở tư thế cương, đã táy máy dùng tay bẻ để nghe tiếng kêu phát ra cho vui tai. Sau khi bẻ thì dương vật từ từ sưng to, đau đớn mới vội đến bệnh viện cấp cứu.

Theo bác sĩ Hoàng Minh, nếu bị gãy mà không được cấp cứu, phẫu thuật ngay có thể gây xơ hóa thể hang, dẫn đến liệt dương. Trường hợp được phẫu thuật kịp thời sẽ không bị ảnh hưởng đến quan hệ tình dục sau này.

L.TH.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên