05/10/2020 17:07 GMT+7

ĐH Vinh, ĐH Y khoa Vinh công bố điểm trúng tuyển

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Ngày 5-10, các trường ĐH Vinh, ĐH Y khoa Vinh, tỉnh Nghệ An công bố điểm trúng tuyển vào năm học 2020-2021. Nhìn chung mức điểm trúng tuyển năm nay cao hơn các năm trước.

ĐH Vinh, ĐH Y khoa Vinh công bố điểm trúng tuyển - Ảnh 1.
ĐH Vinh, ĐH Y khoa Vinh công bố điểm trúng tuyển - Ảnh 2.

Điểm chuẩn các ngành đào tạo của ĐH Vinh năm học 2020-2021

Tại Trường ĐH Vinh, theo mức điểm chuẩn vừa công bố, điểm trúng tuyển của các ngành sư phạm địa lý, hóa học, ngữ văn, toán và vật lý mức điểm trúng tuyển bằng mức điểm sàn theo quy định của Bộ GD-ĐT là 18,5 điểm.

Trong khi đó, điểm trúng tuyển của ngành sư phạm sinh học là 24,5 điểm và sư phạm tiểu học là 23,5 điểm.

Các ngành còn lại, mức điểm không cao, với điểm trung bình từ 15-16 điểm.

Một số ngành khác, có mức điểm cao hơn như: kỹ thuật xây dựng công trình thủy (19 điểm); kinh tế nông nghiệp (20 điểm). Tuy nhiên, mức điểm này không chênh lệch nhiều so với các năm trước và khá thấp so với các trường đại học đóng tại Hà Nội, TP.HCM.

Thí sinh xem điểm trúng tuyển ĐH Vinh tại đây.

Thí sinh lưu ý nộp Bản chính giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT về Trường ĐH Vinh (qua phòng đào tạo; địa chỉ: Tầng 1, nhà điều hành - số 182 đường Lê Duẩn, TP Vinh, tỉnh Nghệ An; điện thoại: 0238.8988989) trước 17h ngày 10-10-2020 để xác nhận nhập học.

ĐH Vinh, ĐH Y khoa Vinh công bố điểm trúng tuyển - Ảnh 3.

Điểm trúng tuyển các ngành đào tạo của Trường ĐH Y khoa Vinh

Trường ĐH Y khoa Vinh cũng công bố điểm chuẩn các ngành, so sánh điểm cao hơn các năm trước từ 2-3 điểm.

Theo đó, nếu như với ngành y khoa (bác sĩ đa khoa), năm ngoái điểm chuẩn là 22,4 điểm thì năm nay tăng lên 25,4 điểm.

Các ngành kỹ thuật xét nghiệm y học và dược học điểm chuẩn trong khoảng từ 21-23,5 điểm. Riêng ngành điều dưỡng và y tế công cộng điểm chuẩn tăng 1 điểm so với năm trước.

Thí sinh xem điểm trúng tuyển Trường ĐH Y khoa Vinh TẠI ĐÂY.

Trúng tuyển đại học quá dễ Trúng tuyển đại học quá dễ

TTO - Cả nước hiện có 240 trường đại học tuyển sinh với nhiều phương thức xét tuyển, cả trường tư lẫn trường công đều tìm cách vét thí sinh.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên