Tag: ĐH Sư Phạm Hà Nội

Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành, ĐH Sư phạm Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì

Sáng 18-11, Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành, ĐH Sư phạm Hà Nội kỷ niệm 25 năm thành lập và vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì.

Từ học sinh giỏi quốc gia tới thủ khoa trường sư phạm

Một nam sinh người Đà Nẵng năm xưa khi được tuyển thẳng vào nhiều trường đại học đã gây ngạc nhiên khi chọn học ngành sư phạm, thì nay đã vừa tốt nghiệp thủ khoa Trường đại học Sư phạm Hà Nội.

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực, công bố đề thi tham khảo

TTO - Trường ĐH Sư phạm Hà Nội năm nay xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực do trường tự tổ chức hoặc Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tổ chức.

Học hết lớp 8 nhưng thay tên rồi mượn bằng cấp 3 để đi học, đi dạy

TTO - Mới học xong lớp 8 nhưng bà Lê Thị Nga thay tên, mượn bằng cấp 3 của hàng xóm để đi học đại học rồi đi dạy.

Yêu nghề dạy học - Kỳ 6: Tìm 'chìa khóa vàng' cho nghề giáo

TTO - Phạm Việt Dũng từng gây chú ý khi từ bỏ trường đại học danh tiếng ở Singapore để về nước học sư phạm và trở thành á khoa tốt nghiệp ngành sư phạm vật lý bằng tiếng Anh của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

Mơ làm thầy giáo, bỏ tuyển thẳng vào trường y

TTO - Trần Quang Độ từng là một trong 11 thí sinh được tuyển thẳng vào Trường ĐH Y Hà Nội, ngôi trường mơ ước của hàng ngàn bạn trẻ. Nhưng cậu lại chỉ có nguyện vọng duy nhất: trở thành thầy giáo dạy toán.

Hà Nội dẫn đầu cả nước về giải học sinh giỏi quốc gia THPT

TTO - Ngày 15-1, Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và đào tạo (GD-ĐT) thông báo kết quả thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2019-2020.

Bộ GD-ĐT yêu cầu thanh tra thi học sinh giỏi quốc gia 2019-2020

TTO - Ngày 11-12, Bộ GD-ĐT có văn bản gửi các sở, các trường liên quan yêu cầu xây dựng kế hoạch thanh tra thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2019-2020.

Điểm chuẩn Trường ĐH Sư phạm Hà Nội nhiều ngành 22-26 điểm

TTO - Năm nay, điểm chuẩn nhiều ngành của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội khá cao, từ 22 đến trên 26 điểm.

Yêu thương và bao dung là điều cốt tử

TTO - Bài phát biểu gần 2.000 chữ vừa ấm áp, ân tình, vừa thấm đẫm những trăn trở, mong mỏi của GS Nguyễn Văn Minh, hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, gửi tới sinh viên năm cuối trong lễ tốt nghiệp tháng 6-2019 làm lay động trái tim nhiều người.