18/01/2018 15:07 GMT+7

ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ có 100 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo

TRẦN HUỲNH
TRẦN HUỲNH

TTO - ĐH Quốc gia TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2020 sẽ xây dựng ITP trở thành cụm khởi nghiệp sáng tạo năng động, nòng cốt của khu đô thị thông minh tại cửa ngõ đông bắc TP.HCM.

ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ có 100 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo - Ảnh 1.

Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) triển lãm giới thiệu các sản phẩm công nghệ, sáng tạo của nhà trường - Ảnh: TRẦN HUỲNH

ĐH Quốc gia TP.HCM vừa thông qua kế hoạch tổ chức các hoạt động khởi nghiệp tại ĐH này từ nay đến năm 2020. 

Hiện ĐH Quốc gia TP.HCM đang triển khai xây dựng Khu công nghệ phần mềm ĐH Quốc gia TP.HCM (ITP) tại khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM (P.Linh Trung, Q.Thủ Đức) thành cụm khởi nghiệp sáng tạo; trước mắt tập trung cho lĩnh vực công nghệ thông tin - truyền thông, sau đó mở dần ra cho các lĩnh vực khác. 

Đến nay, ITP đã hỗ trợ cho 40 dự án khởi nghiệp, và khoảng 1/3 số dự án này gọi được vốn đầu tư ươm mầm.

ĐH Quốc gia TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2020 sẽ xây dựng ITP trở thành cụm khởi nghiệp sáng tạo năng động, nòng cốt của khu đô thị thông minh tại cửa ngõ đông bắc TP.HCM. 

Đây là nơi tập trung hơn 100 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo với trên 2.000 việc làm, nơi thực tập của hàng ngàn sinh viên mỗi năm, làm nòng cốt để thúc đẩy hoạt động sinh viên, giảng viên khởi nghiệp trong toàn hệ thống ĐH Quốc gia TP.HCM.

Để đạt mục tiêu trên, lãnh đạo ĐH Quốc gia TP.HCM cho biết sẽ tập trung vào các hoạt động: củng cố các yếu tố nền tảng, như khả năng tiếp cận đến nguồn nhân lực chất lượng cao (doanh nhân khởi nghiệp, nhà quản lý và nhà chuyên môn giỏi trong lĩnh vực công nghệ cao...); đóng gói, nâng chất và khép kín các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp; mở rộng và kết nối sâu với các hệ sinh thái khởi nghiệp trong khu vực như Singapore, Malaysia, Thái Lan...

TRẦN HUỲNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên