12/03/2007 15:40 GMT+7

ĐH Luật TP.HCM tuyển 6 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ

QUỐC DŨNG
QUỐC DŨNG

TTO - Trường ĐH Luật TP.HCM cho biết trong kỳ thi tuyển sinh sau ĐH năm 2007 trường này sẽ tuyển 4 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ và 2 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ.

7Wgwfb4j.jpgPhóng to
Thí sinh dự thi sau ĐH tại Trường ĐH Sư phạm TP.HCM năm 2005 - Ảnh: Tuổi Trẻ
TTO - Trường ĐH Luật TP.HCM cho biết trong kỳ thi tuyển sinh sau ĐH năm 2007 trường này sẽ tuyển 4 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ và 2 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ.

Tuyển sinh ĐH bằng 2, hoàn chỉnh ĐH, tại chức...Tuyển sinh sau Đại họcTuyển sinh ĐH-CĐ 2006Thông tin ĐH-CĐ-TCCN 2007

Đối với đào tạo thạc sĩ, trường tuyển các chuyên ngành Luật Hành chính; Luật Hình sự; Luật Kinh tế; Tội phạm học và điều tra tội phạm.

Thí sinh sẽ thi ba môn gồm: môn Cơ bản (Triết học); môn Cơ sở (Lý luận Nhà nước và Pháp luật); môn Ngoại ngữ trình độ B (chọn một trong năm ngoại ngữ Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung).

Người dự thi cần thỏa mãn một trong các điều kiện sau: có bằng tốt nghiệp ĐH ngành luật; có bằng tốt nghiệp ĐH chính quy ngành gần với ngành luật như tốt nghiệp cử nhân luật của các trường ĐH An ninh, ĐH Cảnh sát (trường hợp này khi nộp hồ sơ thí sinh cần nộp cả bảng điểm ĐH để nhà trường đối chiếu thời lượng các môn học tương ứng; nếu nội dung và khối lượng học tập khác từ 10% - 40% thì phải học bổ sung kiến thức các môn học hay học phần để có trình độ tương đương hệ chính quy đúng ngành). Thí sinh tốt nghiệp hình thức đào tạo từ xa, dân lập... không được dự thi.

Về thâm niên công tác, những người có bằng tốt nghiệp ĐH ngành luật hoặc phù hợp với ngành luật loại khá trở lên thì được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp ĐH; những trường hợp còn lại phải có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực có liên quan đến ngành luật, kể từ khi tốt nghiệp ĐH (tính từ ngày hiệu trưởng ký quyết định công nhận tốt nghiệp) đến ngày đăng ký dự thi.

Đối với đào tạo tiến sĩ, trường tuyển hai chuyên ngành là Luật Kinh tế; Luật Hình sự.

Theo đó, những thí sinh đã tốt nghiệp cử nhân ĐH Luật hệ chính quy, loại khá, giỏi trở lên sẽ dự thi tuyển năm môn, gồm: môn Cơ bản (Triết học); môn Cơ sở (Lý luận Nhà nước và pháp luật); môn Ngoại ngữ trình độ C (chọn một trong năm ngoại ngữ Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung); môn Chuyên ngành (Luật Kinh tế - đối với chuyên ngành Luật Kinh tế, Luật Hình sự - đối với chuyên ngành Luật Hình sự); bảo vệ đề cương nghiên cứu sinh.

Riêng những thí sinh đã tốt nghiệp thạc sĩ Luật học sẽ dự thi tuyển ba môn: môn Ngoại ngữ trình độ C (chọn một trong năm ngoại ngữ Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung); môn Chuyên ngành (Luật Kinh tế - đối với chuyên ngành Luật Kinh tế, Luật Hình sự - đối với chuyên ngành Luật Hình sự); bảo vệ đề cương nghiên cứu sinh.

Người dự thi cần thỏa mãn một trong các điều kiện sau: có bằng thạc sĩ Luật học chuyên ngành Luật Kinh tế, Luật Hình sự hoặc thạc sĩ Luật học các chuyên ngành khác; có ít nhất 1 bài báo công bố trên tạp chí khoa học chuyên ngành Luật trước khi nộp hồ sơ sự thi. Đối với những người tốt nghiệp thạc sĩ Luật học các chuyên ngành khác thì sau khi trúng tuyển sẽ học bổ sung một số chuyên đề cho phù hợp với chuyên ngành đào tạo;

Có bằng tốt nghiệp ĐH Luật hệ chính quy loại giỏi trở lên và có ít nhất 2 bài báo đã công bố trên tạp chí khoa học chuyên ngành Luật trước khi nộp hồ sơ dự thi; có bằng tốt nghiệp ĐH Luật hệ chính quy loại khá trở lên và có ít nhất 3 bài báo đã công bố trên tạp chí khoa học chuyên ngành Luật trước khi nộp hồ sơ dự thi. Nội dung các bài báo phải phù hợp với hướng nghiên cứu đăng ký dự thi.

Người dự thi đào tạo tiến sĩ cần có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc chuyên môn trong các lĩnh vực liên quan đến pháp luật (kể từ ngày hiệu trưởng ký quyết định công nhận tốt nghiệp đến ngày đăng ký dự thi), trừ trường hợp được chuyển tiếp sinh.

Hồ sơ đăng ký dự thi gồm đơn xin dự thi (theo mẫu); bản sao (có công chứng) bằng tốt nghiệp ĐH, bảng điểm ĐH (nếu văn bằng không ghi loại tốt nghiệp); sơ yếu lý lịch có xác nhận của thủ trưởng cơ quan hoặc chính quyền địa phương nơi thí sinh cư trú (đối với những người chưa có việc làm); công văn giới thiệu đi dự thi của thủ trưởng cơ quan quản lý đối với những người làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước và ngoài nhà nước;

Giấy chứng nhận có đủ sức khỏe để học tập của một bệnh viện đa khoa; bản sao (có công chứng) các quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động để chứng nhận thời gian thâm niên công tác; bản sao (có công chứng) giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có); 2 ảnh 4x6 (chụp không quá 6 tháng) và 5 phong bì có dán tem, ghi địa chỉ.

Riêng hồ sơ dự thi đào tạo tiến sĩ, ngoài các loại giấy tờ như quy định đối với dự thi đào tạo thạc sĩ, hồ sơ dự thi đào tạo tiến sĩ cần có bản sao (có công chứng) bằng thạc sĩ và bảng điểm thạc sĩ; bản sao chụp các bài báo khoa học đã công bố (6 bản photo/1 bài báo); đề cương nghiên cứu (6 bản).

Trường ĐH Luật TP.HCM nhận hồ sơ từ nay đến ngày 21-4-2007. Thi tuyển ngày 4 và 5-5-2007. Thông tin chi tiết về tuyển sinh, chương trình đào tạo, thời gian đăng ký và tổ chức ôn tập thi... liên hệ tại tại Phòng Đào tạo sau ĐH, Trường ĐH Luật TP.HCM, số 2 Nguyễn Tất Thành , quận 4, TP.HCM; ĐT: (08) 8268637.

QUỐC DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên