27/07/2011 20:03 GMT+7

ĐH Kinh tế TP.HCM: dự kiến điểm chuẩn 18,5 điểm

MINH GIẢNG
MINH GIẢNG

TTO - Chiều tối 27-7, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM đã công bố điểm thi vào trường. Với chỉ tiêu 4.000 và có 3.978 thí sinh đạt mức điểm 18,5 nên điểm chuẩn vào trường năm nay có thể là 18,5, giảm 0,5 điểm so với năm 2010.

* ĐH Xây dựng: Dự kiến điểm chuẩn khối A: 18 điểm, khối V: 24,5 và 17 điểm* ĐH Y Thái Bình: Điểm chuẩn dự kiến ngành cao nhất 24 điểm

9w3TFHKv.jpgPhóng to
Thí sinh dự thi khối A trong kỳ tuyển sinh năm 2011 - Ảnh: Minh Giảng

Thủ khoa vào trường là thí sinh Trần Xuân Hóa (Quảng Bình), SBD 18217, đạt 28,75 điểm (làm tròn thành 29) với các điểm thành phần toán 9, lý 9,75 và hóa 10. Đây cũng là thủ khoa khối A cao điểm nhất khu vực phía Nam đến thời điểm hiện nay.

Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông (cơ sở TP.HCM) cũng vừa công bố điểm thi vào trường. Trường có 1.350 chỉ tiêu ĐH nhưng số thí sinh đạt từ 13 điểm trở lên chỉ có 363. Do đó điểm chuẩn vào trường có thể chỉ bằng điểm sàn và phải xét tuyển rất nhiều chỉ tiêu bằng nguyện vọng 2.

* Chiều 27-7, Trường ĐH Xây dựng đã công bố điểm thi vào trường năm 2011. Thủ khoa là thí sinh Đặng Công Việt, SBD 776, dự thi khối A đạt 28 điểm. Ngoài ra, sáu thí sinh đạt 27,5 điểm (khối A) là Nguyễn Văn Minh, SBD 4919, Lê Quang Huy, SBD 8673, Nguyễn Thái Cường, SBD 9377, Nguyễn Hàm Hạnh, SBD 9733, Nguyễn Xuân Tâm, SBD 9876 và Ngô Doãn Cường, SBD 5535.

Ông Lê Văn Thành, hiệu trưởng trường, cho biết nhìn chung mặt bằng điểm thi của thí sinh năm nay thấp hơn năm trước một chút. Dự kiến điểm chuẩn trúng tuyển vào trường khối A sẽ là 18, khối V (ngành kiến trúc) là 24,5 điểm (đã nhân hệ số); ngành quy hoạch 17 điểm.

Ngoài điểm chuẩn trúng tuyển chung vào trường, trường sẽ xây dựng điểm chuẩn theo ngành. Do vậy, điểm chuẩn của ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp, xây dựng cầu đường, kinh tế xây dựng, kinh tế và quản lý đô thị, điểm chuẩn sẽ tương đương năm trước từ 20,5 - 22 điểm.

Nếu thí sinh không đỗ NV1 vào các ngành trên sẽ được chuyển sang ngành khác còn chỉ tiêu.

* Cũng trong chiều 27-7, Trường ĐH Y Thái Bình đã công bố kết quả thi tuyển sinh 2011. Theo lãnh đạo nhà trường, nhìn chung mặt bằng điểm thi cả khối A và khối B của trường năm nay cao hơn năm 2010. Dự kiến điểm chuẩn các ngành sẽ tăng so với năm trước.

Thủ khoa khối B của trường là thí sinh Vũ Thị Thanh Huyền, SBD 03673 với 28,5 điểm, trong đó có môn toán được điểm 10 tuyệt đối. Thủ khoa khối A là thí sinh Trịnh Phó Hưng, SBD00598, đạt 27,5 điểm.

Khối B, trường có 1.289 thí sinh đạt kết quả thi nếu tính từ mốc 20 điểm/ba môn trở lên (chưa tính điểm ưu tiên), từ 25 điểm trở lên có 100 thí sinh đạt kết quả này. Đối với khối A, từ 20 điểm trở lên có 92 thí sinh, từ 25 điểm có sáu thí sinh. Chỉ riêng ngành bác sĩ đa khoa đã có 20 thí sinh đạt kết quả thi từ 27 điểm trở lên, trong khi chỉ tiêu tuyển sinh khối B của trường là 640 và khối A là 60 (ngành dược).

Lãnh đạo trường cho biết dự kiến điểm chuẩn của ngành bác sĩ đa khoa sẽ là 24 điểm. Các ngành còn lại sẽ có điểm chuẩn từ 20 điểm trở lên.

MINH GIẢNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên