28/05/2013 14:11 GMT+7

ĐH Kinh tế TP.HCM đào tạo liên thông hệ nghề lên ĐH

TRẦN HUỲNH
TRẦN HUỲNH

TTO - Tại hội nghị liên kết đào tạo vừa làm vừa học do Trường ĐH Kinh tế TP.HCM tổ chức sáng 28-5, PGS.TS Nguyễn Ngọc Định, phó hiệu trưởng nhà trường, cho biết trong thời gian tới trường sẽ triển khai đầy đủ các loại hình đào tạo.

L0JOQw9j.jpgPhóng to
Các đại biểu đóng góp ý kiến về hoạt động đào tạo hệ vừa làm vừa học của Trường ĐH Kinh tế TP.HCM tại hội nghị diễn ra sáng 28-5. Ảnh: Trần Huỳnh

Cụ thể gồm: hệ liên thông ĐH dài hạn vừa làm vừa học bốn năm (dành cho những người tốt nghiệp THPT, BTVH, TCCN); hệ đại học liên thông vừa làm vừa học ba năm (dành cho người đã tốt nghiệp TCCN khối ngành kinh tế); hệ liên thông ĐH 1,5 năm (dành cho người đã tốt nghiệp CĐ khối kinh tế); hệ văn bằng 2 hai năm (dành cho người đã tốt nghiệp ĐH).

Trường đang chuẩn bị công tác tuyển sinh hệ ĐH liên thông CĐ nghề, trung cấp nghề sau khi có quyết định cho phép của Bộ GD-ĐT (nhà trường đã lập hồ sơ xin phép bộ). Đồng thời trường sẽ triển khai và giới thiệu mô hình đào tạo theo đơn đặt hàng…

Đến nay trường đã đào tạo được hơn 67.000 cử nhân hệ vừa làm vừa học (trong đó tại TP.HCM hơn 32.000 sinh viên và tại các địa phương liên kết gần 35.000 sinh viên). Hiện nay mạng lưới đào tạo hệ vừa làm vừa học của trường trải dài từ Quảng Bình đến Cà Mau, với sáu ngành và 12 chuyên ngành đào tạo.

Theo đánh giá của các địa phương, hầu hết sinh viên tốt nghiệp hệ đào tạo này của nhà trường đều có năng lực công tác, năng lực phân tích tổng hợp khá tốt, đáp ứng được yêu cầu công việc, các đơn vị sử dụng cán bộ có trình độ ĐH hệ vừa làm vừa học của trường rất yên tâm về chất lượng đào tạo. Đồng thời đề nghị nhà trường tăng cường công tác quản lý đào tạo, kiểm soát chặt chẽ các khâu trong quá trình đào tạo, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên kết để quản lý tốt các lớp đặt tại địa phương…

TRẦN HUỲNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên