Tag: ĐH Kinh Tế - Tài chính TPHCM

Nộp hồ sơ học bạ nắm bắt cơ hội vào đại học trước ngày 30-9

Sau khi các trường hoàn tất công bố điểm chuẩn theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, có rất nhiều thí sinh đạt điểm cao nhưng không đậu nguyện vọng mong muốn.

Hướng học tiếng Anh ở bậc đại học để không 'ngáng đường' tương lai

Vào đại học là mục tiêu hàng đầu của hàng trăm nghìn sĩ tử mỗi năm, sau khi chọn được ngành học, trường học ưng ý, việc còn lại là khám phá môi trường học tập.

Học bổng - câu chuyện thời sự cho kỳ xét tuyển đại học hằng năm

Nhiều trường đã bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh đại học. Đi liền với thông tin phương thức xét tuyển, ngành đào tạo, thì học phí, học bổng là vấn đề được nhiều phụ huynh, thí sinh quan tâm.

Điểm chuẩn nhiều trường sẽ tăng, hướng đi nào cho thí sinh vào Đại học?

Khi Bộ GD-ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT, số điểm 10 xuất hiện ở nhiều môn thi, phổ điểm trung bình của các môn thi ở khoảng trên 5-7 điểm.

Giải pháp du học tại chỗ và chuyển tiếp quốc tế mùa COVID

Không cần 'xuất ngoại' với chi phí cao cùng những lo lắng về khác biệt văn hóa, thời tiết, dịch bệnh,… du học tại chỗ vẫn giúp bạn thụ hưởng đầy đủ điều kiện học tập hiện đại cùng bằng cấp có giá trị quốc tế.

Xét tuyển học bạ vào đại học: Biến thời điểm thành cơ hội

Theo tình hình chung hiện nay, phương thức xét học bạ gần như là tối ưu với các thí sinh theo đuổi bậc đại học, minh chứng là đã có rất nhiều sinh viên đã mạnh dạn đặt cơ hội vào đại học bằng cách xét tuyển học bạ.

ĐH Kinh tế tài chính TP.HCM: Điểm chuẩn từ 17 đến 21

TTO - Trường ĐH Kinh tế tài chính TP.HCM vừa công bố điểm chuẩn xét tuyển kết quả thi THPT quốc gia 2019. Theo đó, điểm chuẩn vào trường dao động từ 17 đến 21 điểm.

ĐH Lạc Hồng, Công nghệ TP.HCM, Kinh tế tài chính xét bổ sung

TTO - Các trường này xét tuyển bổ sung với điểm xét tuyển bằng điểm chuẩn đợt 1, tổng cộng hơn 3.000 chỉ tiêu

Điểm chuẩn ĐH Văn Hiến, Kinh tế tài chính TP.HCM tăng mạnh

TTO - Trường ĐH Văn Hiến, Kinh tế tài chính TP.HCM vừa công bố điểm chuẩn vào trường. Đây là năm trường có điểm chuẩn cao nhất từ trước tới nay.

​Tranh thủ xét tuyển học bạ trong thời gian chờ điểm thi

TTO - Theo lịch trình thi THPT quốc gia và xét tuyển đại học năm 2017, chậm nhất ngày 7-7, các hội đồng thi của 63 tỉnh thành sẽ công bố điểm thi và ngày 1-8, các trường sẽ công bố kết quả trúng tuyển đại học.