22/03/2026 09:00 GMT+7

ĐH Duy Tân tuyển sinh ngành Kiến trúc và Xây dựng năm 2026

Chương trình đào tạo gắn liền với doanh nghiệp và tích hợp sâu rộng AI ở ĐH Duy Tân đang dần trở thành nền tảng để sinh viên Kiến trúc và Xây dựng của trường tự tin gặt hái thêm nhiều kỹ năng và kiến thức mới.

ĐH Duy Tân - Ảnh 1.

Toàn cảnh đợt kiểm định ABET cho chương trìnhCông nghệ Kỹ thuật Xây dựng ở DTU năm 2024 - Ảnh: ĐH Duy Tân cung cấp

Chương trình đạt kiểm định ABET

Chương trình Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng của ĐH Duy Tân đã chính thức được Hội đồng Kiểm định các chương trình đào tạo Kỹ thuật - Công nghệ (Engineering Technology Accreditation Commission - ETAC) trực thuộc Hội đồng ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology, Mỹ), công nhận đạt chuẩn kiểm định quốc tế ABET vào ngày 28/8/2025 với thời hạn kiểm định lâu nhất là 6 năm.

Kết quả này thêm phần khẳng định hiệu quả từ nhiều hoạt động, trong đó có hợp tác để triển khai các Chương trình Tiên tiến đầu tiên về Kiến trúc và Xây dựng ở miền Trung Việt Nam hơn 10 năm trước, mang lại cơ hội học tập các chương trình "nhập khẩu" từ Mỹ, với tiếp với các giảng viên đến từ ĐH Bang California hay Cal Poly cho SV DTU.

ĐH Duy Tân - Ảnh 2.

Các đồ án môn học chuyển thể thành mô hình thực tếdưới sự hướng dẫn của TS.KTS. Trần Gia Việt Mỹ đến từ ĐH Hawaii, Mỹ - Ảnh: ĐH Duy Tân cung cấp

Mở rộng hơn nữa các cơ hội được tiếp cận các kiến thức tiên tiến trên thế giới từ nhiều hướng tiếp cận, TS.KTS. Trần Gia Việt Mỹ đến từ ĐH Hawaii, Mỹ cũng thường xuyên đến ĐH Duy Tân để cùng SV DTU thực hiện các Đồ án Capstone, biến những ý tưởng trên bản vẽ trở thành những sản phẩm, mô hình thực tế. Nhiều đồ án được chuyển thể của sinh viên đã tạo ra ấn tượng mạnh.

TS Việt Mỹ cho biết: "Ngay trong quá trình giảng dạy và hướng dẫn sinh viên thực hiện Đồ án Môn học tại DTU, tôi đã áp dụng các tiêu chí đánh giá vốn được sử dụng trong đào tạo sinh viên ngành Kiến trúc tại Mỹ bên cạnh các kỹ năng mềm.

Thực tế cho thấy SV Duy Tân thích ứng rất nhanh và tiếp thu hiệu quả các kiến thức và kỹ năng mới chỉ trong một thời gian ngắn. Điều này cho thấy tiềm năng của các bạn trẻ là rất lớn khi được đặt trong khuôn khổ học thuật rõ ràng và nghiêm túc".

Thực hành trong SkillsLab của Nhật

ĐH Duy Tân - Ảnh 3.

Các lab máy tính và phòng thực hành tiên tiếnhỗ trợ SV Kiến trúc - Xây dựng DTU học tập - Ảnh: ĐH Duy Tân cung cấp

Giữa năm 2024, ĐH Duy Tân đã có thêm một phòng Lab với 40 máy tính cấu hình cao trong Dự án "Heisei - VJIET SkillsLab" do Công ty Cổ phần Heisei (Nhật Bản) trao tặng.

Dự án trực tiếp hỗ trợ sinh viên DTU sử dụng các phần mềm thiết kế chuyên dụng, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, trải nghiệm công nghệ Kiến trúc và Xây dựng tiên tiến của Nhật Bản thông qua các chương trình Internship định kỳ và Internship mở rộng do Trung tâm Việt-Nhật (VJIET) của ĐH Duy Tân điều phối.

Hệ thống phòng thực hành-thí nghiệm ngành Xây dựng tại ĐH Duy Tân cũng luôn "sáng đèn" hàng đêm để hỗ trợ sinh viên trong suốt quá trình học tập.

Sinh viên được tiếp cận đầy đủ các thiết bị khảo sát hiện đại như GNSS Trimble, máy toàn đạc điện tử, máy thủy bình cùng các hệ thống Lab Vật liệu, Cơ - Thủy lực và Lab Kiểm định Công trình với các thiết bị siêu âm, đo vết nứt, đo chuyển vị phục vụ hoạt động thực tiễn.

Bên cạnh đó, mô hình Thông tin Công trình (BIM) được triển khai trên nền tảng số, kết nối với nhiều lĩnh vực liên quan như Cơ khí, Tự động hóa, Điện-Điện tử, Cấp thoát nước, Bảo vệ Môi trường và Thiết kế Nội thất, tạo nên lợi thế đào tạo nổi bật cho sinh viên DTU.

Chinh phục sân chơi học thuật

Với tư duy sáng tạo cùng nền tảng chuyên môn vững chắc, sinh viên ngành Kiến trúc - Xây dựng của ĐH Duy Tân đã sáng tạo ra nhiều thiết kế ấn tượng, liên tục chinh phục các sân chơi học thuật trong và ngoài nước trong các năm qua. 

- Một lần nữa SV DTU đã vô địch Cuộc thi IDEERS - Thiết kế Nhà chống Động đất Châu Á -Thái Bình Dương năm 2023 (kể từ 2014). Đây là cuộc thi danh tiếng về Xây dựng ở châu Á với sự tham gia của nhiều đại học hàng đầu như ĐH Kỹ thuật Nanyang (NTU - Singapore), ĐH Khoa học & Công nghệ kỹ thuật Hồng Kông (HKUST - Trung Quốc), ĐH Quốc gia Pusan - Hàn Quốc, ĐH Quốc gia Đài Loan (Trung Quốc), ĐH Pukyong Hàn Quốc,…

ĐH Duy Tân - Ảnh 4.

Sinh viên Vô địch Cuộc thi IDEERS châu Á (ảnh trên)và nhận Giải thưởng Loa Thành (dưới) - Ảnh: ĐH Duy Tân cung cấp

SV Duy Tân cũng đã giành 30 giải ở các kỳ Festival Kiến trúc toàn quốc các năm qua cùng nhiều giải thưởng tại các cuộc thi khác như: Sao Biển, Vẽ màu nước “Rực rỡ Ba Lan”, Vẽ màu nước về Hà Nội - Ngàn năm Văn hiến 2024, Thiết kế Đường hoa và Điện Chiếu sáng Xuân,… 

Đồ án Tốt nghiệp của SV Xây dựng của ĐH Duy Tân đã giành giải Nhì Loa Thành - cũng là giải thưởng cao nhất được trao cho khối Kỹ thuật - Công nghệ năm 2024 (không có giải Nhất) do Tổng hội Xây dựng Việt Nam trực tiếp chấm điểm. 

Đồ án “Khu phức hợp Bệnh viện - Căn hộ Cao cấp - Giáo dục” được thực hiện dựa trên thiết kế kiến trúc sơ bộ do Viện Quy hoạch TP. Đà Nẵng có quy hoạch tỷ lệ 1/500 trên khu đất lên tới 21.311 m². Sinh viên Duy Tân cũng đã giành 20 Giải thưởng Loa Thành qua các năm, trong đó có 1 giải Nhất duy nhất toàn quốc năm 2010.

Ngoài ra, SV Nguyễn Ngọc Hân theo học ngành Kỹ thuật Xây dựng của ĐH Duy Tân mới đây đã vinh dự được trao giải thưởng Nữ sinh Khoa học Công nghệ Việt Nam 2025 tại lễ Trao giải do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Khoa học - Công nghệ tổ chức. 

Ở ngành học vốn được xem là “lãnh địa” của phái mạnh, Ngọc Hân đã ghi dấu bằng thành tích học tập nổi bật, thể hiện hình ảnh của một nữ sinh viên năng động, sẵn sàng lan tỏa niềm đam mê và cảm hứng nghiên cứu khoa học đến với cộng đồng.

ĐH Duy Tân - Ảnh 5.

SV Nguyễn Ngọc Hân vớiGiải thưởng Nữ sinh Khoa học Công nghệ Việt Nam 2025 - Ảnh: ĐH Duy Tân cung cấp

Ngay ở ĐH Duy Tân, còn có rất nhiều sân chơi học thuật khác được tổ chức thường xuyên. Trong đó, cuộc thi "Xây cầu Ô Thước" của Khoa Xây dựng qua 7 lần tổ chức vẫn thu hút đông đảo sinh viên và học sinh các trường THPT tham dự. Chỉ với các vật liệu đơn giản như ống hút giấy, keo dán, thước kẻ, kéo,... các đội thi xây nên những mô hình cầu độc đáo, có hình dáng thẩm mỹ và tỷ lệ hài hòa, có tính khả thi,…

Kết quả mang tính quốc tế này ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của thầy và trò ĐH Duy Tân, đồng thời tạo dựng niềm tin vững chắc từ các doanh nghiệp, giúp sinh viên khối ngành Kiến trúc - Xây dựng của ĐH Duy Tân luôn đạt tỷ lệ 100% có việc làm sau khi tốt nghiệp, đóng góp đáng kể vào việc cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao thúc đẩy lĩnh vực Kiến trúc - Xây dựng của Việt Nam phát triển.

Ngành học có vị trí xếp hạng cao

Lĩnh vực Kiến trúc và Xây dựng của ĐH Duy Tân đang có xếp hạng rất cao trên các bảng xếp hạng thế giới, cụ thể:

  • Top 101-150 Thế giới về Kiến trúc và Môi trường Xây dựng theo Bảng xếp hạng QS World Rankings by Subjects 2025,
  • Top 201-275 Thế giới về Kỹ thuật Xây dựng và Kết cấu theo Bảng xếp hạng QS World Rankings by Subjects 2025
  • Top 151-200 Thế giới về Kỹ thuật Xây dựng theo Bảng xếp hạng Shanghai Ranking 2025.
ĐH Duy Tân tuyển sinh ngành Kiến trúc và Xây dựng năm 2026 - Ảnh 6.

Lĩnh vực Kiến trúc và Xây dựng của ĐH Duy Tân trên các bảng xếp hạng thế giới - Ảnh: ĐH Duy Tân cung cấp

aaa - Ảnh 7.Chuyên gia quốc tế chia sẻ tại INISCOM 2026 ở Đại học Duy Tân

Hội nghị quốc tế về các nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực Mạng Công nghiệp và Hệ thống thông minh (INISCOM 2026), do Đại học Duy Tân cùng European Alliance for Innovation (EAI) tổ chức vào ngày 26-2 mang nhiều kỳ vọng lớn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất