
GS.TS Dương Quang Trung (ảnh trái) và GS.TS Dusit Niyatophát biểu và báo cáo tham luận tại INISCOM 2026 - Ảnh: Đại học Duy Tân cung cấp
Thúc đẩy nghiên cứu, đổi mới và hợp tác
Lần thứ 12 được tổ chức, INISCOM 2026 được các nhà khoa học, chuyên gia và học giả trong nước và quốc tế kỳ vọng sẽ mang đến những trao đổi, đóng góp và chia sẻ về những thành tựu mới nhất, những ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất trong khai phá biên giới của Kỷ nguyên 6G:
Dữ liệu lớn (Big Data),
Trí tuệ Nhân tạo (AI),
Bản sao Số (Digital Twin),
Vi mạch và Điện toán Lượng tử (Quantum Computing)
từ các công nghệ tiên phong đến các ứng dụng trong thực tế.
GS.TS Dương Quang Trung - Chủ nhiệm Nghiên cứu Xuất sắc Canada, Giáo sư Đại học Memorial Canada, Giám đốc Trung tâm Tính toán và Truyền thông Lượng tử, Giáo sư Đại học Queen Belfast (Anh Quốc), Trưởng Ban Chỉ đạo INISCOM 2026 khẳng định: "Thông qua EAI, các chương trình hội nghị như INISCOM sẽ là nơi dẫn đầu trong việc thúc đẩy nghiên cứu, đổi mới và hợp tác trên cơ sở trao quyền cho các cá nhân và tổ chức vì lợi ích của xã hội để được hưởng lợi hoàn toàn từ cuộc Cách mạng Số.
INISCOM 2026 tạo nên những tác động đáng kể khi mang đến cơ hội để xây dựng mạng lưới hợp tác, nâng cao năng lực nghiên cứu của các tổ chức và cá nhân tham gia.
Hội nghị tạo điều kiện để các thành viên tiếp cận sớm nhất, hiệu quả nhất với các thành tựu công nghệ mới để phát triển hạ tầng Mạng Viễn thông và Công nghệ thông tin, Mạng Truyền thông Công nghiệp và Hệ thống thông minh, nhằm thu hẹp khoảng cách về công nghệ và kỹ thuật, đưa ra các định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để thúc đẩy quá trình nghiên cứu, phát triển và ứng dụng vào thực tế".
Có 46 báo cáo khoa học từ 145 tác giả và đồng tác giả đến từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới được gửi tới Hội nghị INISCOM 2026.
Mỗi bài báo đều được đánh giá một cách nghiêm túc thông qua ít nhất 3 phản biện kỹ thuật độc lập, do 50 thành viên Ban Chương trình Kỹ thuật (TPC) đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm và doanh nghiệp trên toàn thế giới thực hiện.
Sau quá trình đánh giá, Ban Tổ chức đã lựa chọn được 22 bài báo chất lượng cao để trình bày tại Hội nghị, đồng thời công bố trong kỷ yếu EAI INISCOM 2026.
Nhiều góc nhìn chuyên sâu và cập nhật
Các chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực Mạng Công nghiệp và Hệ thống thông minh đã chia sẻ nhiều góc nhìn chuyên sâu và cập nhật các xu hướng nghiên cứu tiên tiến, trong đó được chú ý là 3 tham luận chính (keynote speech) tại Hội nghị, cụ thể là:
GS.TS Dusit Niyato (ĐH Công nghệ Nanyang, Singapore) với nghiên cứu "Toward Edge General Intelligence with Agentic AI and Agentification: Concepts, Technologies, and Future Directions" (tạm dịch: Hướng tới Trí tuệ tổng quát với AI Tác nhân và quá trình tác nhân hóa: Khái niệm, Công nghệ và Định hướng Tương lai);
GS.TS Lihong Zhang (Đại học Memorial, Canada) với nghiên cứu "Advances in Machine Learning for Automated Microsystems Design" (Những tiến bộ trong Học máy cho thiết kế Vi hệ thống Tự động);
TS Sujan Rajbhandari (Đại học Strathclyde, Vương quốc Anh) với nghiên cứu "Optical Wireless Communication: From Underwater to Space Connectivity" (Truyền thông Không dây Quang học: Từ kết nối dưới nước đến trong không gian).

Các nhà khoa học Việt Nam và thế giới tham dự INISCOM 2026 ở Đại học Duy Tân - Ảnh: Đại học Duy Tân cung cấp
Các phiên kỹ thuật của INISCOM 2026 với nhiều báo cáo của các nhà khoa học đã phản ánh sự quan tâm ngày càng gia tăng của cộng đồng nghiên cứu đối với các lĩnh vực trọng tâm như Mạng Công nghiệp và Hệ thống thông minh, Hệ thống và Mạng viễn thông, Xử lý Thông tin và Phân tích Dữ liệu cũng như An ninh và Quyền riêng tư trong Kỷ nguyên 6G của Dữ liệu lớn, AI, Bản sao số, Vi mạch và Điện toán Lượng tử.
PGS.TS Hà Đắc Bình - Hiệu trưởng Trường Công nghệ & Kỹ thuật (SET), Đại học Duy Tân, Chủ tịch Chương trình Kỹ thuật INISCOM 2026 cho biết: "Đại học Duy Tân tiếp tục hợp tác với Liên minh châu Âu về Đổi mới (EAI), chủ trì và đăng cai tổ chức các hội nghị quốc tế thường niên này không chỉ nhằm khẳng định uy tín học thuật của DTU, mà còn để tạo điều kiện cho giảng viên và sinh viên Duy Tân tiếp cận các kết quả nghiên cứu mới nhất, đồng thời để có cơ hội trao đổi chuyên môn với các chuyên gia đầu ngành trên thế giới.
Sau sự kiện, chúng tôi kỳ vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ đặc biệt là liên quan đến các giải pháp AI ứng dụng cho mạng di động 6G cũng như thúc đẩy hình thành các đề tài, dự án và giải pháp có tính ứng dụng cao.
Bên cạnh đó, INISCOM 2026 cũng mang lại thêm nhiều cơ hội học tập Sau đại học cho sinh viên Đại học Duy Tân ở bậc Thạc sĩ và Tiến sĩ, qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công nghệ cao trong thời gian tới."
Hội nghị đã trao Best Paper Awards cho 3 nhóm tác giả có các công trình nghiên cứu xuất sắc. Các công trình được vinh danh không chỉ thể hiện tính mới, chiều sâu học thuật mà còn cho thấy tiềm năng ứng dụng cao trong việc bảo đảm an ninh, tối ưu hiệu năng và nâng cao hiệu quả năng lượng cho các hệ thống mạng thế hệ mới.
Không chỉ là diễn đàn trao đổi tri thức, INISCOM 2026 còn là cầu nối quan trọng giữa nhà trường - doanh nghiệp - nhà khoa học, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ. Thông qua đó, các giải pháp công nghệ tiên tiến từng bước được đưa vào thực tiễn, góp phần giải quyết nhiều bài toán của nền Kinh tế Số và Xã hội Thông minh.
Việc đăng cai tổ chức Hội nghị INISCOM 2026 một lần nữa khẳng định tinh thần hội nhập quốc tế, năng lực nghiên cứu và định hướng phát triển bền vững của Đại học Duy Tân trong các lĩnh vực Khoa học - Công nghệ.
Sự kiện cũng giúp các nhà nghiên cứu và giảng viên trong nước có cơ hội tiếp cận với những xu hướng công nghệ mới nhất, từ đó cùng hòa mình vào sự phát triển chung của thế giới trong Kỷ nguyên 6G.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận