22/11/2025 11:10 GMT+7

ĐH Duy Tân có thêm giáo sư và phó giáo sư năm 2025

Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư và phó giáo sư năm 2025 cho 900 nhà giáo (trong đó có đại diện của Đại học Duy Tân).

ĐH Duy Tân có thêm giáo sư và phó giáo sư năm 2025 - Ảnh 1.

GS.TS Nguyễn Ngọc Hiếu tại Đại học Duy Tân - Ảnh: Đại học Duy Tân

PGS.TS Nguyễn Ngọc Hiếu đạt chuẩn chức danh giáo sư ngành vật lý

Tốt nghiệp chuyên ngành vật lý lý thuyết và vật lý toán tại Trường đại học Sư phạm, Đại học Huế năm 2001, Nguyễn Ngọc Hiếu tiếp tục con đường học thuật và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ vật lý bán dẫn tại Đại học Tổng hợp quốc gia Belarus (Cộng hòa Belarus) năm 2009.

Sau khi làm Postdoc (nghiên cứu sau tiến sĩ) tại Đại học Trung tâm Bắc Carolina, Hoa Kỳ, TS Ngọc Hiếu đã trở về Việt Nam để triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học mang tính chiều sâu ở lĩnh vực mình luôn theo đuổi.

Từ năm 2013, TS Ngọc Hiếu chính thức làm việc tại Đại học Duy Tân, đảm nhiệm các vị trí giảng viên, cán bộ nghiên cứu, Phó viện trưởng và sau đó là Viện trưởng Viện Nghiên cứu & Phát triển công nghệ cao (IRD) từ năm 2018 đến nay.

Về chuyên môn, GS.TS Nguyễn Ngọc Hiếu tập trung vào 2 lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu gồm: Tính chất điện tử của vật liệu nano carbon một chiều, và Tính chất vật lý của vật liệu 2 chiều có cấu trúc lớp và dị cấu trúc van der Waals.

GS.TS Nguyễn Ngọc Hiếu đã đạt được nhiều thành tựu trong suốt quá trình nghiên cứu khoa học:

- Công bố 70 bài báo khoa học, trong đó có 63 bài đăng trên các tạp chí quốc tế có uy tín. 

- Chủ trì 3 đề tài nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên & kỹ thuật do Quỹ Khoa học và Công nghệ quốc gia (NAFOSTED) tài trợ. 

- Hướng dẫn thành công 2 nghiên cứu sinh bảo vệ luận án tiến sĩ, biên soạn 2 cuốn sách phục vụ đào tạo sau đại học, đồng thời chủ trì và tham gia xây dựng các chương trình đào tạo đã được triển khai tại Đại học Duy Tân, ...

Nhiều năm tham gia giảng dạy và nghiên cứu khoa học, GS.TS Nguyễn Ngọc Hiếu luôn giữ vững triết lý nghề nghiệp: "Không ngừng nâng cao trình độ, giữ gìn phẩm chất, uy tín và danh dự nhà giáo, tôn trọng và bảo vệ quyền lợi người học và người làm nghiên cứu, đồng thời luôn tích cực tham gia các hoạt động phục vụ cộng đồng và phát triển chuyên môn".

TS Nguyễn Thành Trung đạt chuẩn chức danh phó giáo sư ngành nông nghiệp

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ sinh học phân tử tại Đại học Greifswald (CHLB Đức) năm 2010, TS Nguyễn Thành Trung trở về làm việc ở Đại học Duy Tân tại Trung tâm Sinh học phân tử (CEMB) và sau này là Trung tâm Công nghệ dinh học dược (CPB).

Cùng với công tác giảng dạy, TS Nguyễn Thành Trung tập trung vào các hướng nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học nhằm phát triển nông nghiệp bền vững, gồm:

- Khai thác đa dạng nguồn gene vi sinh vật bản địa và ứng dụng công nghệ vi sinh trong sản xuất nông nghiệp. 

- Nghiên cứu đa dạng di truyền học, phân tích các thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của các loài thực vật, nấm dược liệu phục vụ bảo tồn, khai thác và chọn tạo giống.  

ĐH Duy Tân có thêm giáo sư và phó giáo sư năm 2025 - Ảnh 2.

PGS.TS Nguyễn Thành Trung - Ảnh: Đại học Duy Tân

Đến nay, PGS.TS. Nguyễn Thành Trung đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận:

- Công bố hơn 40 bài báo khoa học, trong đó có 28 bài báo trên các tạp chí quốc tế thuộc hệ thống ISI/Scopus, 

- Là thành viên chủ chốt của 3 đề tài cấp bộ (NAFOSTED), 1 đề tài cấp nhà nước (Nghị định thư Việt - Ý) và chủ nhiệm 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, 

- Hướng dẫn 4 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ, 

- Tham gia biên soạn 1 sách tham khảo phục vụ đào tạo đại học và 1 chương sách với nhà xuất bản quốc tế uy tín, 

- Hơn 700 lượt trích dẫn với chỉ số H-index 13 và i10-index 20 theo thống kê trên Google Scholar - những con số cho thấy sự bền bỉ và chiều sâu học thuật trong một lĩnh vực luôn đòi hỏi cao về ứng dụng thực tiễn, ...

Điểm nổi bật của PGS.TS Nguyễn Thành Trung chính là khả năng kết nối giữa nghiên cứu khoa học với hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong thực tế.

Anh là đồng sáng lập, đồng thời là Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ sinh học VinSeed - doanh nghiệp chuyên nghiên cứu, sản xuất và thương mại hóa các sản phẩm từ nấm dược liệu đông trùng hạ thảo và trà thảo dược.

Anh đã cùng nhóm nghiên cứu tìm ra nguyên nhân gây bệnh thối rễ của sâm Ngọc Linh cũng như tìm ra giải pháp sinh học để bảo vệ loài cây được mệnh danh là "quốc bảo" của Việt Nam và "thần dược" trong y học.

Chia sẻ về hành trình phấn đấu đạt chuẩn chức danh phó giáo sư, PGS.TS Nguyễn Thành Trung cho biết: "Việc vừa đảm nhiệm công tác giảng dạy, nghiên cứu, vừa điều hành doanh nghiệp là một thử thách lớn, đòi hỏi nỗ lực không ngừng, sức khỏe tốt và đặc biệt là sự đồng hành, hỗ trợ từ gia đình, đồng nghiệp, sinh viên và học viên.

Trong thời gian tới, tôi dự định tiếp tục mở rộng các nghiên cứu liên ngành, kết hợp nghiên cứu cơ bản và ứng dụng, tập trung vào khai thác nguồn gene vi sinh vật biển và ứng dụng trong sản xuất các sản phẩm phục vụ nông nghiệp và y dược".

TS Phan Hồng Khiêm đạt chuẩn chức danh phó giáo sư ngành vật lý 

Lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu là vật lý năng lượng cao, Phan Hồng Khiêm đã đến Nhật Bản làm nghiên cứu sinh và nhận bằng tiến sĩ tại Đại học Sokendai năm 2014.

Anh làm việc tại Nhóm Vật lý năng lượng cao thuộc Trung tâm Máy gia tốc quốc gia Nhật Bản (KEK), và sau đó làm Postdoc tại Trung tâm Máy gia tốc Synchrotron DESY (CHLB Đức) từ năm 2014 đến 2015.

Trở về làm việc tại Viện Khoa học cơ bản & Ứng dụng (IFAS), Đại học Duy Tân, TS Phan Hồng Khiêm tập trung vào hướng nghiên cứu chính là: Khảo sát hiện tượng luận vật lý sau mô hình chuẩn, đặc biệt là các mô hình mở rộng của mô hình chuẩn có chứa nhiều hạt vô hướng Higgs. 

ĐH Duy Tân có thêm giáo sư và phó giáo sư năm 2025 - Ảnh 3.

PGS.TS Phan Hồng Khiêm - Ảnh: Đại học Duy Tân

Với mục tiêu góp phần làm sáng tỏ cấu trúc thế Higgs, tìm kiếm dấu hiệu của vật lý mới và đề xuất các kịch bản có thể kiểm chứng tại những máy gia tốc hiện tại và tương lai, PGS.TS Phan Hồng Khiêm đã triển khai nhiều nghiên cứu và đạt được các thành tích tiêu biểu:

- Công bố hơn 40 bài báo khoa học, trong đó có trên 17 bài với vai trò tác giả chính đăng trên các tạp chí quốc tế thuộc hệ thống ISI/Scopus, 

- Chủ nhiệm 3 đề tài cấp quốc gia do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (NAFOSTED) tài trợ. 

- Hướng dẫn nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên trong các hướng nghiên cứu hiện đại về vật lý năng lượng cao, ...

PGS.TS Phan Hồng Khiêm khẳng định: "Tôi cảm thấy thực sự vui khi được làm việc trong một môi trường học thuật năng động, chuyên nghiệp như ở Đại học Duy Tân.

Nhà trường đã tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà khoa học theo đuổi những hướng nghiên cứu tiên tiến để từ đó mỗi nhà khoa học tự nỗ lực và đạt được những thành tựu khoa học nổi bật.

Trong thời gian tới, tôi đặt mục tiêu xây dựng và phát triển một nhóm nghiên cứu mạnh về vật lý năng lượng cao tại Đại học Duy Tân, triển khai các nghiên cứu đột phá góp phần tạo ra những ứng dụng khoa học và công nghệ thiết thực, áp dụng hiệu quả vào thực tiễn".

Xây dựng đội ngũ giảng viên có học hàm, học vị cao không chỉ góp phần nâng tầm uy tín học thuật của nhà trường mà còn trực tiếp tạo nên một môi trường học tập, nghiên cứu giàu cảm hứng cho cán bộ, nhân viên, sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh. 

ĐH Duy Tân có thêm Giáo sư và Phó Giáo sư năm 2025 - Ảnh 4.CyberCon Asia 2025 tại Đại học Duy Tân thúc đẩy đảm bảo an toàn - an ninh mạng

CyberCon Asia 2025 được tổ chức tại Đại học Duy Tân từ ngày 13 đến 14-9-2025 đã đặt ra một góc nhìn hoàn toàn mới, hướng đến đảm bảo an toàn - an minh mạng khi mà trí tuệ nhân tạo (AI) đang ngày càng phát triển.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất