Các diễn giả chia sẻ về chủ đề “AI đối đầu AI: Mặt trận mới của an ninh mạng” - Ảnh: ĐHDT
AI đối đầu AI
Lấy chủ đề "AI vs. AI: The New Cybersecurity Battlefield" (AI đối đầu AI: Mặt trận mới của an ninh mạng), CyberCon Asia 2025 được tổ chức bởi Công ty cổ phần Fore (Nhật Bản), Tập đoàn Suganuma (Nhật Bản) và ĐH Duy Tân (Việt Nam) với sự hỗ trợ từ Nghị sĩ Thượng viện Nhật Bản, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Việt Nam và Colina Dreamcatcher.
Hội thảo đón tiếp gần 100 lãnh đạo, hơn 500 doanh nghiệp, 50 đơn vị tham gia triển lãm, mang đến cơ hội để các lãnh đạo, chuyên gia và học giả từ nhiều quốc gia cùng thảo luận, đưa ra các giải pháp đổi mới nhằm bảo vệ tương lai số của quốc gia và doanh nghiệp.
Ông Tsuruho Yosuke, Thượng Nghị sĩ, Tổng thư ký Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt, bày tỏ niềm vui khi lần thứ hai trở lại ĐH Duy Tân để tham dự một sự kiện ý nghĩa như CyberCon Asia: "An toàn thông tin - An ninh mạng không còn là vấn đề của riêng một quốc gia nào mà đã trở thành thách thức toàn cầu.
Nhiều năm trở lại đây, các vụ lừa đảo, chiếm đoạt tín dụng ngày một tinh vi đã gây tổn hại lớn cho cả chính phủ, doanh nghiệp và người dân. Mối đe dọa càng phức tạp hơn khi Trí tuệ nhân tạo (AI) ngày một phát triển.
Thực tế này càng cho thấy việc hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. CyberCon Asia 2025 được tổ chức mang đầy đủ tinh thần đó, trở thành một diễn đàn chiến lược, nơi chúng ta có thể cùng nhau tìm ra giải pháp, cùng nhau xây dựng một thế giới số an toàn hơn.
Tôi rất vui mừng khi thấy Việt Nam đã tham gia vào Hiệp hội Ứng cứu Sự cố an ninh mạng châu Á - Thái Bình Dương. Đây là một minh chứng tuyệt vời cho hợp tác liên quốc gia, nơi chúng ta cùng nhau chia sẻ các chính sách và kinh nghiệm để chống lại những mối đe dọa chung.
Với tư cách là đại diện cho các hiệp hội và cơ quan Nhật Bản tại Việt Nam, tôi cam kết sẽ hỗ trợ tối đa cho sự hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản, cũng như với các quốc gia khác trên toàn thế giới.
Tôi cũng luôn tin tưởng rằng, các bạn sinh viên, những người đang được ươm mầm tài năng trong lĩnh vực an ninh mạng sẽ trở thành những 'chiến binh' quả cảm, góp phần bảo vệ an ninh mạng cho đất nước, cho thế giới trong tương lai."
Ông Nguyễn Thanh Tuyên - Phó cục trưởng Cục Công nghiệp công nghệ thông tin, Bộ Khoa học & Công nghệ Việt Nam - cho biết: "An ninh mạng đang trở thành vấn đề chung của toàn xã hội khi nguy cơ xâm phạm thông tin cá nhân trong lĩnh vực thanh toán quốc tế ngày càng gia tăng.
Các vụ tấn công mạng không chỉ gây thiệt hại về tài chính mà còn làm thuyên giảm lòng tin của người dùng và tác động sâu rộng đến nhiều vấn đề tài chính toàn cầu.
Trong bối cảnh đó, CyberCon Asia 2025 đã khéo léo chỉ ra một chiến trường mới: Cuộc chiến giữa AI - Bảo vệ và AI - Lá chắn trước các AI - Tấn công. Việt Nam đã và đang nỗ lực xây dựng một hệ sinh thái an toàn, tuy nhiên điều này không hề dễ dàng khi chúng ta phải đối mặt với nhiều mối đe dọa từ các cuộc tấn công mạng quy mô lớn.
Để giải quyết những thách thức này, chúng ta phải đầu tư hơn nữa vào các công nghệ bảo mật tiên tiến bao gồm cả AI, nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ nhân sự, và xây dựng các quy trình chặt chẽ để phòng ngừa và xử lý các sự cố an ninh mạng.
Tôi tin rằng với sự chung tay của các nhà khoa học, các chuyên gia và các em sinh viên với sức sáng tạo cao, chúng ta sẽ tạo ra một tương lai an toàn hơn, nơi AI không chỉ là đối thủ mà còn là đồng minh trong cuộc chiến bảo vệ an toàn thông tin trên toàn thế giới."

ĐH Digital Hollywood, Nhật Bản và ĐH Duy Tân ký kết hợp tác trong giáo dục và nghiên cứu - Ảnh: ĐHDT
Đưa ra các giải pháp đổi mới
Với chủ đề "AI đối đầu AI: Mặt trận mới của an ninh mạng", CyberCon Asia 2025 tập trung và nhấn mạnh tính cấp bách của thực tế khi xuất hiện các tác nhân bắt đầu tận dụng AI để vượt qua những cơ chế phòng thủ hiện có.
Ngay tại hội thảo, các diễn giả từ Việt Nam và Nhật Bản cùng nhau thảo luận, chia sẻ kiến thức và đưa ra các giải pháp đổi mới, góp phần xây dựng một không gian mạng an toàn hơn.

Nhiều phiên thảo luận chuyên sâu về AI liên quan đến an toàn thông tin đã diễn ra tại ĐH Duy Tân - Ảnh: ĐHDT
Nhà giáo Ưu tú, Anh hùng Lao động Lê Công Cơ - Chủ tịch Hội đồng ĐH Duy Tân - nhấn mạnh: "Sự phát triển vượt bậc của Trí tuệ nhân tạo (AI) đã tạo ra một 'mặt trận mới' trong cuộc chiến an ninh mạng, khiến vấn đề này trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
Chúng ta đang đứng trước một thách thức lớn: Làm sao để sử dụng AI tích cực để chống lại chính những mối đe dọa từ AI tiêu cực? Hội thảo này chính là câu trả lời, là nơi để chúng ta cùng nhau làm sáng tỏ những vấn đề đang tồn tại, cùng nhau phối hợp và tìm ra giải pháp.
Tôi tin rằng, chỉ khi cá nhân với cá nhân, quốc gia với quốc gia cùng chung tay, chúng ta mới có thể giữ vững được an toàn thông tin và an ninh mạng. ĐH Duy Tân vô cùng vinh dự khi được tổ chức sự kiện ý nghĩa này.
Đây không chỉ là cơ hội để tất cả chúng ta tiếp cận các kiến thức mới nhất từ các chuyên gia hàng đầu, mà còn là dịp để chúng tôi, những người làm công tác giáo dục, tiếp tục truyền đạt và trang bị cho sinh viên những hành trang cần thiết.
Bởi lẽ, việc đào tạo một thế hệ trẻ thấu hiểu AI và làm chủ các công cụ an ninh mạng chính là cách tốt nhất để bảo vệ tương lai số của đất nước."
Nhiều Biên bản ghi nhớ (MOU) đã được ký kết giữa các tổ chức, doanh nghiệp và cơ sở giáo dục, cụ thể:
- Hiệp hội Nhật Bản ký kết hợp tác với Mạng lưới Đổi mới Sáng tạo và Chuyên gia An ninh mạng (ViSecurity),
- Công ty cổ phần Fore Nhật Bản ký kết hợp tác với Công ty cổ phần An ninh mạng CSC,
- ĐH Digital Hollywood Nhật Bản và ĐH Duy Tân ký kết hợp tác trong giáo dục và nghiên cứu…
Trong khuôn khổ hội thảo, Cuộc thi Hackathon CTF 2025 đã diễn ra đầy sôi động tại ĐH Duy Tân, thu hút sự tham gia của các đội thi đến từ nhiều trường đại học, học viện trong cả nước. Cuộc thi không chỉ là sân chơi học thuật đầy thử thách cho các sinh viên chuyên ngành an toàn thông tin và an ninh mạng mà còn là cơ hội để các thí sinh giao lưu, trao đổi kiến thức và kỹ năng, qua đó phát hiện và bồi dưỡng những tài năng trẻ trong lĩnh vực này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận