17/12/2019 11:28 GMT+7

ĐH Công nghiệp TP.HCM cảnh báo hơn 2.200 sinh viên bỏ học, bỏ thi

TRẦN HUỲNH
TRẦN HUỲNH

TTO - Nhiều sinh viên xin tiền gia đình nộp học phí nhưng lại tham gia bán hàng đa cấp, bỏ bê việc học…trong khi phụ huynh hoàn toàn không biết chuyện này.

ĐH Công nghiệp TP.HCM cảnh báo hơn 2.200 sinh viên bỏ học, bỏ thi - Ảnh 1.

Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM - Ảnh: TRẦN HUỲNH

TTO - Sáng 17-12, PGS.TS Lê Văn Tán – phó hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM - cho biết trường đã cảnh báo học vụ hơn 2.200 sinh viên. Trước đó, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM đã công bố quyết định cảnh báo học vụ, kèm danh sách 2.252 sinh viên.

Trong số này có 1.182 sinh viên bậc đại học hệ chính quy ở các khóa khác nhau, 1.059 sinh viên bậc cao đẳng chính quy và 11 sinh viên hệ đại học liên thông vừa học vừa làm.

Cụ thể, bậc đại học có 282 sinh viên khoá 2016-2020, 393 sinh viên khoá 2017-2021, 507 sinh viên khoá 2018-2022, một số sinh viên hệ đại học liên thông vừa làm vừa học. Phần lớn các sinh viên này theo học ở các ngành tiếng Anh, chế tạo máy, cơ khí, điện, kế toán, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin…

Ông Lê Văn Tán cho biết thêm số sinh viên viên bị cảnh báo học vụ đợt này tập trung chủ yếu ở hai khóa 12 và 13, trong đó hơn 50% là sinh viên bậc cao đẳng. Số sinh viên bị cảnh báo học vụ chỉ chiếm khoảng 4% tổng số sinh viên của trường.

"Có thông tin cho rằng tất cả sinh viên này bị kỷ luật do tự ý bỏ học học kỳ 1 năm học 2019-2020 là không chính xác. Rất nhiều em có đi học nhưng bỏ thi và có nhiều em kết quả học tập dưới 0,8 điểm. Quyết định này nhà trường công bố để cảnh báo học vụ viên theo quy chế của Bộ GD-ĐT, không phải quyết định kỷ luật gì cả" - ông Tán khẳng định.

Cũng theo ông Tán, động thái trên nhằm cảnh báo, nhắc nhở sinh viên và phụ huynh biết được tình hình học tập của sinh viên.

"Thực tế rất nhiều sinh viên không lo học, xin tiền gia đình nộp học phí nhưng lại tham gia bán hàng đa cấp, bỏ bê việc học… trong khi phụ huynh hoàn toàn không biết chuyện này. Cảnh báo học vụ là việc làm thường xuyên của nhà trường hàng năm và rất có hiệu quả. Năm ngoái sau khi trường cảnh báo có hơn 60% sinh viên trở lại học hành, thi cử đàng hoàng" - ông Tán cho hay.


TRẦN HUỲNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên