17/09/2013 16:07 GMT+7

Đền thờ Tăng Bạt Hổ là di tích lịch sử quốc gia

N.TRẦN
N.TRẦN

TTO - Sáng 17-9, UBND huyện Hoài Ân (Bình Định) khánh thành và đón nhận bằng công nhận di tích lịch sử quốc gia đền thờ Tăng Bạt Hổ (xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân).

Đền thờ chí sĩ yêu nước Tăng Bạt Hổ được xây dựng từ năm 2001, xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh năm 2003, được mở rộng, nâng cấp năm 2012. Đến nay, các bước tiến hành nâng cấp các hạng mục đền thờ chính, sân vườn, tường rào cổng ngõ, các hạng mục phụ trợ… đã hoàn tất với tổng kinh phí gần 5 tỉ đồng.

Ngày 26-8, Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch quyết định công nhận đền thờ chí sĩ Tăng Bạt Hổ là di tích lịch sử cấp quốc gia.

s8LUdY2E.jpgPhóng to
Đền thờ chí sĩ yêu nước Tăng Bạt Hổ - Ảnh: VĂN LƯU
0X0qkI9b.jpgPhóng to
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lê Hữu Lộc (bên trái) trao bảng xếp hạng đền thờ Tăng Bạt Hổ cho lãnh đạo huyện Hoài Ân - Ảnh: VĂN LƯU
N.TRẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên