03/07/2013 17:39 GMT+7

Đến điểm thi bằng... xe thiết giáp

TUẤN PHÙNG – THIỀU CHUNG
TUẤN PHÙNG – THIỀU CHUNG

TTO - Do mưa lớn nên sáng 3-7, nhiều tuyến đường ở Thái Nguyên bị ngập nặng. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên đã huy động 3 xe thiết giáp chở thí sinh và người nhà vượt qua điểm ngập để kịp đến làm thủ tục tại các điểm thi.

3XLaaf8M.jpgPhóng to
Xe thiết giáp của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên đưa thí sinh và người nhà vượt ngập đến điểm thi - ảnh Thiều Chung
rYSLsg9b.jpgPhóng to
Sinh viên tình nguyện đẩy xe giúp người nhà thí sinh vượt chỗ ngập tại TP Thái Nguyên - ảnh Thiều Chung
12Cztket.jpgPhóng to
Xe thiết giáp của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên đưa thí sinh và người nhà vượt ngập đến điểm thi - ảnh Thiều Chung
r0I9hTcg.jpgPhóng to
Xe thiết giáp của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên đưa thí sinh và người nhà vượt ngập đến điểm thi - ảnh Thiều Chung
nmzXRW3A.jpgPhóng to
Xe thiết giáp của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên đưa thí sinh và người nhà vượt ngập đến điểm thi - ảnh Thiều Chung

Trao đổi với Tuổi Trẻ, Đại tá Đỗ Đại Phong - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên - cho biết do nhiều địa điểm bị ngập sâu, xe cộ không qua lại được nên Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã quyết định sử dụng 3 xe thiết giáp và gần 100 cán bộ chiến sĩ đưa thí sinh và người nhà qua các điểm ngập để tới nơi làm thủ tục thi.

Theo đại tá Phong, việc huy động xe thiết giáp “tiếp sức mùa thi” là nằm trong phương án của Thành phố và Hội đồng tuyển sinh.

Trận mưa đã khiến nhiều người dân và thí sinh cùng người nhà đến các điểm làm thủ tục thi khó khăn khi nhiều đoạn đường bị ngập. Trong đó, khu vực ngã ba trên đường Quang Trung (đường vào Đại học khoa học công nghệ và truyền thông, trường THPT vùng Cao Việt Bắc) là điểm bị ùn tắc nhiều nhất, mức nước ngập có đoạn lên đến 1m và chảy mạnh, các phương tiện không thể lưu thông. Ba xe thiết giáp đã hoạt động hiệu quả tại những đoạn ngập sâu này.

Sau gần 3 giờ đồng hồ, cùng với các lực lượng Công an, sinh viên tình nguyện, các cán bộ chiến sĩ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã đưa đón được gần 500 thí sinh và người nhà đến địa điểm thi an toàn. Nhiều thí sinh tỏ ra bất ngờ và thích thú khi được đi xe thiết giáp đến làm thủ tục thi.

Ông Bùi Tiến Chính - Chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên- cho biết, rạng sáng 3-7 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có mưa to. Lượng mưa từ 1giờ đến 7 giờ sáng 3-7 đo được tại huyện Võ Nhai là 220 mm, tại TP Thái Nguyên là 182 mm. Mưa lớn đã làm nhiều xã thuộc huyện Võ Nhai bị ngập, km 20 quốc lộ 1B bị ngập sâu khoảng 1,5m. Tại TP Thái Nguyên xảy ra ngập úng ở một số tuyến đường nội thị đến 10 giờ sáng mới thoát hết.

Theo ông Trần Quốc Hưng - Giám đốc Trung tâm Khí tượng thuỷ văn Thái Nguyên – cho biết mưa lớn xảy ra ở TP Thái Nguyên và huyện Võ Nhai từ 3 giờ đến 10 giờ sáng và tập trung lớn nhất từ lúc 3 giờ đến 7 giờ sáng. Ông Hưng cho biết đây là trận mưa dông do ảnh hưởng của tàn dư bão số 3 kết hợp với một số yếu tố khí tượng khác.

Tuy nhiên, trận mưa lớn tại TP Thái Nguyên đã làm một người thiệt mạng. Sự việc xảy ra vào khoảng hơn 4 giờ sáng 3-7 khi bà Vũ Thị Thắm (53 tuổi) trú tại tổ 16 phường Quang Trung, TP Thái Nguyên đã bị sụt xuống cống thoát đang thi công nằm cạnh ngõ 569, tổ 11 phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên. Sau khi nước rút, hiện trường cho thấy thấy miệng cống đang thi công nằm trên vỉa hè và không có nắp đậy...

Tại huyện Đồng Hỷ cũng xảy ra một vụ chết đuối khi ông Nguyễn Văn Nhã (40 tuổi) ở xóm Mỏ, xã Ninh Sơn bị nước cuốn trôi trong lúc đang vớt củi

TUẤN PHÙNG – THIỀU CHUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên